Multimedia Đọc Báo in

Ghi nhận ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh

21:31, 30/07/2020

Ngày đầu tiên thực hiện tái giãn cách xã hội phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hầu hết các tổ chức, cá nhân đều nghiêm túc chấp hành, đồng lòng thực hiện các biện pháp chống dịch.

Người dân đồng thuận chấp hành

Ngay trong sáng 30-7, hầu như các cơ sở kinh doanh thuộc diện tạm dừng hoạt đều đồng loạt đóng cửa, có thông báo tạm dừng phục vụ đến khách hàng qua nhiều kênh như treo bảng, nhắn tin qua mạng xã hội. Một số cơ sở mở cửa buôn bán đều thực hiện nghiêm theo khuyến cáo của ngành Y tế như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách… với tất cả nhân viên và khách hàng. Nhiều nhà hàng, quán cà phê đã sắp xếp bàn ghế theo yêu cầu giãn cách và bố trí nhân viên đo thân nhiệt, cung cấp nước rửa tay sát khuẩn cho khách ra vào quán.

Một phòng tập thể thao trên đường Hà Huy Tập tuân thủ
Một phòng tập thể thao trên đường Hà Huy Tập tuân thủ "lệnh" tạm dừng hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: K.Oanh

Anh Trần Viết Tuấn, chủ quán cà phê Tuấn Tú (thị trấn Buôn Trấp huyện Krông Ana) cho biết: “Ngay trong sáng hôm nay, chúng tôi đã bố trí khu vực rửa tay diệt khuẩn cho nhân viên phục vụ và khách hàng, sắp xếp lại không gian quán để bảo đảm khoảng cách giữa các bàn và chỉ phục vụ dưới 20 khách trong quán. Ngoài ra, quán cũng đăng thông báo khuyến khích khách hàng mua mang về và gọi giao hàng (quán miễn phí giao hàng bán kính 5 km với đơn từ 2 ly trở lên)”.

Vẫn mở cửa để phục vụ nhu cầu mua bán cho người dân khi đang vào mùa vụ, cả 2 cơ sở kinh doanh phân bón Hà Xuân Nhung tại thị trấn Buôn Trấp và xã Dur Kmăl đều dán thông báo yêu cầu khách hàng khi đến tiệm phải mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn; đồng thời thực hiện khoảng cách tối thiểu 1 mét khi giao tiếp.

Một đám cưới đã dựng rạp phải tạm hoãn tổ chức để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: V.Anh
Một đám cưới đã dựng rạp phải tạm hoãn tổ chức để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: V.Anh

Đang tiến hành dỡ rạp vừa dựng lên chuẩn bị cho tiệc cưới ngày 31-7, chị Phan Thị Lệ, chủ cơ sở dịch vụ Tiệc cưới Minh Lệ ở đường Lý Thái Tổ (TP. Buôn Ma Thuột) cho hay đã nhận tin báo hoãn của 6/12 tiệc cưới đã đặt trong tháng. Đơn nhận tiệc gần nhất là ngày 31-7 với số lượng 500 khách hầu như mọi thứ đã lên mâm, được chuẩn bị sẵn sàng, do thời gian báo hoãn quá gấp rút nên cơ sở cố gắng xử lý trong khả năng có thể với thực phẩm. Với rạp cưới đã dựng sẵn, trang trí gia tiên đã bày biện thì đành tháo dỡ, chấp nhận lỗ công cán, chi phí vận chuyển để giữ uy tín với khách. Được biết, ngay trong sáng 30-7, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều thông tin hoãn đám cưới trong dịp này được gia chủ thông báo cho bà con, khách mời qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội…

Câu lạc bộ thể thao B.L.B (TP.Buôn Ma Thuột) hàng ngày có hàng trăm hội viên đến luyện tập ngay trong tối 29-7 đã có thông báo đến hội viên về việc tạm dừng hoạt động. Trong ngày 30, CLB đã triển khai việc tập online, được đông đảo hội viên hưởng ứng. Tương tự, một cơ sở Spa trên đường Trần Đại Nghĩa, ngay sáng 30-7 đã nhanh chóng đăng tải trên Zalo, Facebook  thông báo đến khách hàng việc cơ sở tạm dừng hoạt động phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Nhiều người dân đã thực hiện đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi gặp gỡ  ở quán cà phê. Ảnh: K.Oanh
Nhiều người dân ở thành phố Buôn Ma Thuột đã thực hiện đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi gặp gỡ ở quán cà phê. Ảnh: K.Oanh

Ở các khu vực tiếp công dân tại các địa phương, đặc biệt là bộ phận một cửa, người dân đến giao dịch đều được bố trí ghế ngồi giữ khoảng cách theo đúng quy định, được đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang đầy đủ, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Trong khu vực cửa ra vào tòa nhà của UBND TP Buôn Ma Thuột được đặt sẵn dung dịch sát khuẩn và bảng hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19...

Chính quyền khẩn trương vào cuộc

Sự đồng thuận của người dân với chính quyền trong ngày đầu thực hiện tái giãn cách xã hội là kết quả của công tác tuyên truyền sâu rộng từ trước đó. Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Đoàn Ngọc Thượng, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai đến từng địa phương, đơn vị để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19. Đối với vấn đề giãn cách xã hội, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng biên soạn nội dung tuyên truyền để chuyển đến các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin lưu động, hệ thống loa truyền thanh để người dân được biết; cử lực lượng chức năng đến các cơ sở kinh doanh phải ngừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh động viên, tuyên truyền để các cơ sở này ký cam kết tuân thủ thực hiện. UBND thành phố xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để các nhà hàng, cơ sở kinh doanh chấp hành tốt chủ trương chung của tỉnh. Nếu cơ sở nào vi phạm hoặc cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

ĐVTN phường Tự An phối hợp với lực lượng chức năng vận động quán ăn ký cam kết thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: V.Anh
ĐVTN phường Tự An phối hợp với lực lượng chức năng vận động quán ăn ký cam kết thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: V.Anh

Ông Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Ana cho biết: “Qua đợt dịch trước, địa phương đã nắm được danh sách người dân trên địa bàn có quê quán, đi làm ăn, học tập tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Do đó khi có thông tin huyện đã chủ động triển khai sớm cho các địa phương rà soát các chuyến xe từ vùng có dịch về Krông Ana. UBND huyện cũng đã tổ chức họp quán triệt văn bản chỉ đạo của cấp trên, ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương khởi động lại các tổ phản ứng nhanh để chủ động ra soát, tuyên truyền, hỗ trợ người dân khai báo y tế và kịp thời cách ly những người từ vùng có dịch trở về địa phương theo đúng quy định”.

Trong sáng 30-7, huyện đã có văn bản yêu cầu các địa phương tiến hành làm biên bản cam kết với các hộ kinh doanh, các cửa hàng, quán ăn, quán cà phê để người dân nắm được tình hình cũng như chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.  Tính đến 11 giờ sáng nay, tất cả các quán Karaoke trên địa bàn huyện đều đã ký cam kết chấp hành nghiêm, đóng cửa, các quán cà phê, quán ăn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo văn bản chỉ đạo của tỉnh. Riêng về phía huyện đã tạm dừng các cuộc họp, hội nghị tập trung trên 20 người.

Tại huyện Ea Súp, ngoài việc quán triệt thực hiện những quy định chung theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đề nghị Công an huyện, các Đồn Biên phòng phối hợp kiểm soát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh và các đối tượng đến từ vùng dịch lưu trú tại huyện, nhất là qua khu vực biên giới với Campuchia; Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp Phòng Y tế tham mưu UBND huyện chuẩn bị phương án bố trí các khu cách ly tập trung của huyện khi có yêu cầu…

Cơ sở kinh doanh phân bón Hà Xuân Nhung (thị trấn Buôn Trấp) thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: V.Anh
Cơ sở kinh doanh phân bón Hà Xuân Nhung (thị trấn Buôn Trấp) thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: V.Anh

Ông Phan Thanh Pha, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của xã Ea Bung huyện Ea Súp cho hay, ngay trong chiều 30-7, UBND xã đã tổ chức họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền vận động bà con tạm hoãn việc cưới hỏi, tân gia, không tụ tập đông người. Tính đến chiều 30-7, trên địa bàn có 37 trường hợp tự nguyện đến xã khai báo y tế, qua đó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã quyết định tạm thời cách ly tại nhà 21 trường hợp. Xã cũng có 1 hộ dân dự kiến tổ chức tiệc tân gia vào cuối tuần, nhưng qua tuyên truyền đã quyết định hoãn lại.

Sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền và sự nghiêm túc tuân thủ của người dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong những ngày tới sẽ hợp lực đẩy lùi dịch bệnh.

Kim Oanh - Đỗ Lan - Vân Anh - Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.