Multimedia Đọc Báo in

Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện năm 2018

10:35, 02/03/2018

Sáng 1-3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp tổ chức Lễ ra quân và phát động thi đua cho mùa huấn luyện mới năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân. Tham dự buổi lễ còn có Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ của hai đơn vị.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt mệnh lệnh và kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, Bộ Tư lệnh BĐBP và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh trong năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND Võ Văn Cảnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân.

Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lực lượng quân sự tỉnh sẽ chủ động đổi mới phương pháp huấn luyện cho các đối tượng; trong đó, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo sát nhiệm vụ, sát đối tượng trên địa bàn; sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống cũng như ứng phó với các sự cố, thảm họa do thiên tai gây ra…

Đối với lực lượng biên phòng, đẩy mạnh hoạt động huấn luyện nghiệp vụ, pháp luật, bảo đảm cho bộ đội nắm và thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên phòng; chủ trương, đối sách của Bộ Tư lệnh BĐBP trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia…

Chỉ tiêu huấn luyện cơ bản, quân số tham gia đạt 98,7%, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện; kết quả huấn luyện các môn đạt 100% yêu cầu (trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi); đối với cán bộ: 100% được huấn luyện theo phân cấp.

Đại diện các đơn vị ký kết thi đua huấn luyện năm 2018

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện, Phó Chủ tịch UBND Võ Văn Cảnh mong muốn lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành để nâng cao chất lượng huấn luyện, gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chú trọng bồi dưỡng chiến sĩ mới, xây dựng khối đoàn kết, quyết tâm rèn đức, luyện tài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lực lượng vũ trang tỉnh phải ra sức cũng cố lực lượng, vừa xây dựng khu vực phòng thủ, vừa tổ chức huấn luyện, diễn tập và duy trì lực lượng vũ trang luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra...

Lực lượng quân sự tỉnh...

 

... và Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia diễu binh.

Tại lễ ra quân, các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ký kết thi đua huấn luyện năm 2018 với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối, sẵn sàng chiến đấu cao”; diễu binh biểu thị sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và trưng bày mô hình, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ huấn luyện năm 2018.

Các đại biểu tham quan mô hình, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ huấn luyện năm 2018.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.