Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác tỉnh Bến Tre thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Ea H'leo

10:34, 26/07/2018
Đoàn công tác tỉnh Bến Tre do bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu vừa đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo.
 
Cùng đi với đoàn có ông Y Khút Niê, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.
 
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H'leo. Ảnh: P. Hiếu
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H'leo. Ảnh: P. Hiếu
 
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đồn Biên phòng Ea H'leo đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, cũng như vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong công tác tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở địa bàn biên giới. 
 
Thay mặt Đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy ân cần thăm hỏi, động viên, biểu dương những thành tích mà đơn vị đạt được; đồng thời gửi lời cám ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong thời gian qua đã luôn đồng hành, gắn bó và tạo mọi điều kiện giúp đỡ người dân tỉnh Bến Tre lên xây dựng kinh tế mới tại xã Ia Lốp (huyện Ea Súp).
 
Nhân dịp này, tỉnh Bến Tre đã tặng kinh phí hỗ trợ Đồn Biên phòng Ea H’leo xây dựng cảnh quan đơn vị, hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2019) và 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 –  3-3-2019).
 
Đoàn công tác đến thăm cột mốc số 41. Ảnh: P. Hiếu
Đoàn công tác đến thăm cột mốc số 41. Ảnh: P. Hiếu
 
Đồn Biên phòng Ea H’leo được giao nhiệm vụ quản lý địa bàn biên giới xã Ia Lốp, nơi có đông đảo người dân tỉnh Bến Tre đến xây dựng kinh tế mới. Những năm qua, Đồn đã có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. 
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.