Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh tuyên truyền, thu thập, kết nối và cung cấp thông tin tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ

16:29, 21/12/2018
Sáng 21-12, Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 – 2018 và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017 – 2018.
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh chụp màn hình)
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị. Phía điểm cầu Đắk Lắk có Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương; lãnh đạo các cơ quan liên quan.
 
Thực hiện hai đề án nêu trên, giai đoạn 2016 – 2018, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt như: rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập; xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ; xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với nhiệm vụ tìm kiếm quy tập...
 
Toàn quốc đã quy tập, tìm kiếm được 5.886 hài cốt liệt sỹ (trong nước 2.670, ở Lào 854, ở Campuchia 2.362); xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin 759 trường hợp (bằng phương pháp thực chứng 284 hài cốt liệt sỹ, bằng phương pháp giám định ADN 475 trường hợp), góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội ở các địa phương, làm tăng niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
 
Giai đoạn 2019 – 2020, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu của Đề án 1237, Đề án 150 đã xác định với quyết tâm chính trị cao, khẩn trương, tích cực, đạt hiệu quả cao nhất; hoàn thành cơ bản việc lập bản đồ tìm kiếm quy tập ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) trong phạm vi toàn quốc; hoàn thành xây dựng trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN; tăng cường thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, phấn đấu mỗi năm tìm kiếm quy tập được khoảng 1.500 – 2.000 hài cốt liệt sỹ; bằng phương pháp thực chứng xác định danh tính khoảng 250 hài cốt liệt sỹ; bằng phương pháp giám định ADN xác định danh tính khoảng 300 hài cốt liệt sỹ...
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ; đồng thời đề nghị cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, thu thập, kết nối và cung cấp thông tin hài cốt liệt sỹ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ, lập bản đồ tìm kiếm quy tập; xây dựng bộ dữ liệu Quốc gia về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tìm kiếm quy tập ở địa bàn trong nước, nhất là các địa phương thuộc địa bàn trọng điểm…
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.