Multimedia Đọc Báo in

Lữ đoàn Đặc công 198 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

16:23, 19/08/2019
Sáng 19-8, Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) - đứng chân trên địa bàn huyện Krông Pắc long trọng tổ chức Lễ gặp mặt nhân kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống của Lữ đoàn (19-8-1974 - 19-8-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
 
Dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Tư lệnh Binh chủng Đặc công; Đại tá Vũ Hồng Quang, Chính ủy Binh chủng Đặc công; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương cùng các đơn vị quân đội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Đặc công 198 qua các thời kỳ.
 
1
Các đại biểu dự Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
 
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị. Theo đó, vào ngày 19-8-1974, tại xã Chư Nghé, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (nay là xã Ea Krái, huyện Ea Grai, tỉnh Gia Lai), Trung đoàn Đặc công 198 (nay là Lữ đoàn Đặc công 198) được thành lập và trực thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên. Lữ đoàn có nhiệm vụ: cơ động tác chiến độc lập và tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, bám đánh căn cứ, hậu cứ, kho tàng, sân bay, trung tâm truyền tin, trận địa pháo binh tiêu diệt sinh lực địch và vũ khí kỹ thuật của đối phương trên địa bàn Tây Nguyên. 
 
1
Một tiết mục văn nghệ chào mừng.

Trong 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bộ đội Đặc công, lập nên nhiều chiến công. Tiêu biểu như trong Chiến dịch Tây Nguyên (3-1975) và Chiến dịch Hồ Chí Minh (4-1975), Lữ đoàn đã đánh hơn 200 trận, diệt và loại khỏi vòng chiến đấu 2.038 tên địch. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, Lữ đoàn tham gia đánh hơn 10 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 367 tên địch, phá hủy hàng trăm phương tiện chiến tranh và vũ khí, khí tài của địch… 

1
Đại tá Hà Văn Giang, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc công 198 ôn lại truyền thống của đơn vị.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Lữ đoàn đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đặc biệt, ngày 3-6-1976, Lữ đoàn Đặc công 198 vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; trong Lữ đoàn còn có 3 tập thể, 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 

1
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Tư lệnh Binh chủng Đặc công trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198. 
 
Trong giai đoạn hiện nay, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống Bộ đội Đặc công anh hùng, xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đóng góp tích cực vào xây dựng địa bàn Tây Nguyên phát triển. Ghi nhận những nỗ lực của Lữ đoàn Đặc công 198, ngày 15-7-2019, Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 
1
Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Tư lệnh Binh chủng Đặc công phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Tư lệnh Binh chủng Đặc công ghi nhận, đánh giá cao những thành tích xuất sắc của Lữ đoàn Đặc công 198 trong những năm qua; đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

1
Lực lượng chống khủng bố của Lữ đoàn Đặc công 198 diễn tập tình huống giả định: "Tiến công khủng bố, giải thoát con tin tại khách sạn".
 
Nhân dịp này, các đại biểu tham dự buổi lễ đã được tham quan một số nội dung kỹ - chiến thuật đặc công trên thao trường huấn luyện của đơn vị.
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.