Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 30 năm Tiểu đoàn 97 hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả

22:39, 15/09/2019
Ngày 15-9, Ban liên lạc truyền thống của Tiểu đoàn 97 (Đoàn 5502, Mặt trận 579) tổ chức Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 30 năm ngày đơn vị hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả trở về Tổ quốc (20-9-1989 – 20-9-2019).
 
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử hào hùng của Tiểu đoàn 97 nói riêng và Đoàn 5502 nói chung.
 
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt truyền thống
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt truyền thống
 
Năm 1978, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Đồng thời, đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia, của nhân dân Campuchia, Việt Nam đã cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.
 
Góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang ấy là Đoàn quân tình nguyện Việt Nam của Quân khu 5, tham gia ở chiến trường Đông Bắc Campuchia. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Tiểu đoàn 97, Đoàn 5502. 
 
Đại diện Ban liên lạc Tiểu đoàn 97 trao quà tặng các đại biểu nguyên là lãnh đạo Đoàn 5502
Đại diện Ban liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 97 trao quà tặng các đại biểu nguyên là lãnh đạo Đoàn 5502
 
Trên 10 năm, Tiểu đoàn 97 cùng các đơn vị nằm trong đội hình của Đoàn 5502 trực tiếp tham gia giúp hàng vạn người dân tỉnh Mondulkiri, Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Đơn vị vừa kết hợp tác chiến đánh địch, tham gia giúp bạn xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị ở các cấp phum, xã, huyện... tổ chức huấn luyện quân sự cho bộ đội bạn, vừa giúp nhân dân ổn định cuộc sống, lao động sản xuất, góp phần cùng với các lực lượng xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa 2 nước Việt Nam – Campuchia thắm tình hữu nghị... Ngày 20-9-1989, Tiểu đoàn 97 (Đoàn 5502, Mặt trận 579) hoàn thành nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, trở về với Tổ quốc.
 
Năm 2009, Ban liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 97 được thành lập. Từ đó đến nay đã tổ chức thành công nhiều lần gặp mặt truyền thống; vận động đóng góp, chia sẻ, ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất cho gia đình đồng đội là liệt sỹ, gia đình khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo… Tính đến nay, số tiền mà đơn vị hỗ trợ đồng đội khoảng trên 195 triệu đồng.
 
Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.