Multimedia Đọc Báo in

Đội K51 lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

13:46, 14/10/2019
Rạng sáng 14-10, Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước.
 
Hiện trên địa bàn tỉnh Mondulriki (Vương quốc Campuchia) còn khoảng 200 mộ liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh. Các phần mộ tập trung chủ yếu ở khu vực Cầu Cháy thuộc huyện Keosama, Bệnh viện K30 thuộc khu vực phum Ô Am, phum Srando thuộc huyện Keosama, Bệnh viện K79 huyện Ô Răng; núi Nậm Nia, Nậm Na, Giang Po thuộc huyện Betchanda… chủ yếu là mộ lẻ. Mùa khô 2019 – 2020, cán bộ, chiến sĩ Đội K51phấn đấu quy tập được từ 9 – 10 mộ liệt sỹ.
 
Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 dâng hương các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh
Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh. (Ảnh minh họa)
 
Được biết, trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, Đội K51 đã ổn định tổ chức biên chế, chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; huấn luyện chuyên môn, giáo dục chính trị; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tặng quà động viên Đội K51 trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh H'Yim Kdoh tặng quà động viên Đội K51 trước khi lên đường làm nhiệm vụ
 
Trước đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cũng đã gặp mặt, giao nhiệm vụ và động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K51 .
 
Quỳnh Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.