Multimedia Đọc Báo in

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội

20:30, 21/12/2019
Chiều 21-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019).
 
Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cường khẳng định: dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc xây dựng, hội nhập quốc tế ngày nay. Đối với lực lượng quân đội tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Bùi Văn Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các cán bộ, chiến sĩ đã phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ giúp nhân dân trong lao động sản xuất, khắc phục thiên tai, bão lụt...
1
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị, thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống quân đội vững chắc; luôn là lực lượng nòng cốt sẵn sàng trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. 

Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cường gửi lời chúc mừng, thăm hỏi sức khỏe đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh: trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước ngày nay có sự đóng góp quan trọng của lực lượng bộ đội biên phòng. Trong đó, có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ an ninh biên giới, sự bình yên của Tổ quốc...
 
1
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 
Đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh biên giới quốc gia; đồng thời phối hợp với tỉnh bạn Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) thực hiện tốt công tác phân giới cắm mốc, giúp đỡ bà con vùng biên phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định, hòa bình và phát triển.
 
Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các đơn vị cũng đã thông báo sơ lược kết quả hoạt động năm 2019 trên các lĩnh vực huấn luyện, xây dựng lực lựng, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phong trào thi đua Quyết thắng, công tác dân vận...; đồng thời gửi lời cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và hứa trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, chiến sĩ sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.