Multimedia Đọc Báo in

Biên giới thắm tình hữu nghị

06:52, 01/01/2020

Đắk Lắk có đường biên giới dài 73 km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia). Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, hai bên không chỉ phối hợp tốt trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, mà còn thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ nhau về vật chất lẫn tinh thần, qua đó, xây dựng mối quan hệ ngày càng đoàn kết, bền vững.

Đã nhiều tháng trôi qua, nhưng ký ức về đợt mưa lũ hồi tháng 8-2019 vẫn in đậm trong tâm trí nhiều cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk. Do hoàn lưu bão, mưa to diễn ra trong nhiều ngày liền khiến khu vực biên giới do Đồn phụ trách xảy ra lũ lớn, gây chia cắt ở nhiều khu vực. Cùng với việc giúp đỡ người dân, công nhân công trình, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã không quản khó khăn, gồng mình giữa nước lớn để hỗ trợ nhân dân nước bạn Campuchia đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh chuyện trò cùng lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh chuyện trò cùng lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia.

Cụ thể, trưa ngày 7-8, ngay khi nhận được tin yêu cầu cứu hộ từ phía bạn, Đồn Biên phòng Sêrêpốk đã nhanh chóng triển khai người và phương tiện, có mặt kịp thời để đưa 8 quân dân Campuchia (trong đó có 6 sĩ quan, binh sĩ thuộc Đồn Cảnh sát Mê Ruch và 2 người dân) ra khỏi vùng ngập lụt.

Trung tá Lê Hải Thanh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sêrêpốk nhớ lại, thời điểm ấy nước lũ dâng cao, khiến gần như toàn bộ nhà cửa, đồ đạc sinh hoạt của bạn bị ngập chìm trong dòng nước đục. Giữa hiểm nguy, anh em đơn vị chỉ biết cố gắng làm sao để tránh thiệt hại thấp nhất cho bạn. Sau khi di chuyển cả 8 người dân ra khỏi vùng ngập, đơn vị đã bố trí nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt, đồng thời chăm sóc sức khỏe cho bạn chu đáo nhiều ngày liền.

Tiếp tục đồng hành giúp đỡ bạn, sau khi nước rút, Đồn Biên phòng Sêrêpốk đã cử 6 cán bộ, chiến sĩ sang hỗ trợ bạn khắc phục hậu quả, tiếp tục tặng lương thực thực phẩm, củng cố hệ thống đường điện, phun thuốc phòng dịch. Cùng với đó, đơn vị đã tham mưu UBND huyện Buôn Đôn, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia huyện kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ bạn 15 triệu đồng để khắc phục, ổn định mọi mặt. Giữa thiên tai bất ngờ, sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk không chỉ giúp bạn vượt qua khó khăn, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng gắn kết…

Đồn Biên phòng Sêrêpốk hỗ trợ quân, dân nước bạn Campuchia ra khỏi vùng lũ.
Đồn Biên phòng Sêrêpốk hỗ trợ quân, dân nước bạn Campuchia ra khỏi vùng lũ.

Nhiệt thành giúp đỡ khi bạn cần, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn thường xuyên chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ thuốc men miễn phí cho bạn mỗi khi ốm đau, bệnh tật. Đơn cử hồi tháng 10-2019, nhận được tin đề nghị từ phía bạn, Đồn Biên phòng Ea H’leo đã tiếp nhận Đại úy Chung Sóc Min (Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Ô Rô, Ty Công an tỉnh Mondulkiri) đang bị ốm nặng. Sau khi cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh xá quân dân y 737 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737) chăm sóc sức khỏe ban đầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiện theo dõi và điều trị.

Suốt thời gian nằm li bì do bệnh viêm phổi nặng, Đại úy Chung Sóc Min được cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh tận tình quan tâm, chăm sóc. Cùng với đó, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, tặng quà động viên tinh thần, giúp bệnh nhân sớm hồi phục…

 
“Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ bạn lương thực thực phẩm, khám chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe miễn phí và đặc biệt là tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà làm việc cho bạn thời gian tới”.
 
Đại tá  Đào Viết Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh

Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng hỗ trợ vật liệu xây dựng nhà cửa, lương thực thực phẩm, thuốc men, tham mưu xây dựng đường điện thắp sáng cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của bạn được cải thiện đáng kể.

Chỉ riêng năm 2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ bạn hàng hóa nhu yếu phẩm, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng. Ngoài ra, các Đồn Biên phòng cũng đã tạo điều kiện tiếp nhận cán bộ, chiến sĩ của lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn qua Việt Nam khám, chữa bệnh.

Đại tá Đào Viết Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, những năm qua, ta và bạn tiếp tục xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: trao đổi thông tin, tọa đàm, chúc mừng nhau nhân dịp lễ, Tết; khám, chữa bệnh, giúp đỡ bạn về cơ sở vật chất; đặc biệt là công tác phối hợp trong phân giới cắm mốc, truy quét tội phạm, xử lý các tình huống xảy ra trên biên giới… Những việc làm cụ thể, thiết thực đó đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, tin cậy lẫn nhau giữa ta và bạn trên nhiều lĩnh vực.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.