Multimedia Đọc Báo in

Giải thể Trường Quân sự tỉnh Đắk Lắk

16:25, 30/01/2020
Ngày 30-1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định giải thể Trường Quân sự tỉnh Đắk Lắk.
 
Công tác giải thể Trường Quân sự tỉnh nhằm cụ thể hóa chủ trương của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021.
 
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ
 
Thực hiện Quyết định số 5767/QĐ-BQP, ngày 6-12-2019 của Bộ Quốc phòng, Trường Quân sự tỉnh sẽ điều chuyển nhiệm vụ đào tạo sĩ quan dự bị và đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở về Trường Quân sự Quân khu 5; Điều chuyển nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quân sự tỉnh, huyện, cán bộ xã, phường, thị trấn, cán bộ dân quân tự vệ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và các nhiệm vụ khác về Trung đoàn 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. 
 
Đại tá Lê Mỹ Danh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho các quân nhân của Trường Quân sự tỉnh
Đại tá Lê Mỹ Danh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm vị trí mới cho cán bộ, nhân viên của Trường Quân sự tỉnh
 
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho hay, việc giải thể Trường Quân sự tỉnh và tổ chức lại Trung đoàn 584 là cần thiết, đáp ứng yêu cầu giảm đầu mối tổ chức và quân số biên chế.
 
Trước khi Trường Quân sự tỉnh chính thức chấm dứt mọi hoạt động và chuyển giao nhiệm vụ về Trung đoàn 584 quản lý, điều hành, Đại tá Lê Mỹ Danh đề nghị cán bộ, nhân viên của trường phải thực sự an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trên cương vị được giao; Trường Quân sự tỉnh bàn giao nguyên trạng cơ sở vật chất, giảng đường, thao trường bãi tập cho Trung đoàn 584 quản lý và sử dụng. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn cần xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, do đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của chỉ huy và các bộ phận để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao…
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.