Multimedia Đọc Báo in

Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột

Phát động đợt thi đua cao điểm

17:22, 18/05/2020
Chiều 18-5, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm  chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 .
 
Với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, quyết thắng”, từ ngày 20-5 đến 18-6, Lực lượng vũ trang thành phố sẽ tập trung thực hiện “Một chuyên cần, ba mẫu mực”.
 
Các đại biểu tham dự lễ phát động
Các đại biểu tham dự lễ phát động
 
Cụ thể là chuyên cần huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, công tác tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; mẫu mực về rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; mẫu mực về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; mẫu mực đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. 
 
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua
 
Lực lượng vũ trang thành phố quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2020; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là Ban Chỉ huy Quân sự 21 xã, phường. 100% cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc; 100% đơn vị không để xảy ra vi phạm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, học tập, công tác, lao động sản xuất và tham gia giao thông. Chủ động làm tốt công tác dân vận, giúp dân xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội…
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.