Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức dâng hoa kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

21:14, 19/05/2020
Ngày 19-5 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và triển khai “Ngày hội trồng cây đời đời nhớ ơn Bác" nhân kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020), chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh (23-5-1975 –  23-5-2020).
 
Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân. 
 
Thủ trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia trồng cây xanh
Ngày hội trồng cây tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
 
Khắc sâu lời dạy của Bác, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nêu cao trách nhiệm của mình với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; không ngừng thi đua phấn đấu lập nhiều chiến công, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 
 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia R'vê tham gia trồng cây ăn quả
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia R'vê tham gia trồng cây ăn quả trong khuôn viên doanh trại
 
Nhân dịp này, Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai “Ngày hội trồng cây”, thực hiện lời căn dặn của Bác “vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Ngay trong ngày, cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Bộ Chỉ huy và các Đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đã tổ chức trồng hơn 2.000 cây xanh, cây ăn trái các loại, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.
 
Nguyễn Dân - Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.