Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống dịch bệnh Covid-19

22:52, 03/07/2020
Ngày 3-7, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
 
Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch sát, đúng với tình hình, nhiệm vụ, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập các kế hoạch, phương án, tình huống trong quản lý, bảo vệ biên giới, địa bàn, đơn vị; tổ chức tuần tra, kiểm soát, mật phục với hàng nghìn tổ, đội; thực hiện có hiệu quả mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…
 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok M'Bre tuần tra
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok M'Bre tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
 
Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức cho 1.053 tổ, đội với 3.072 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát, chốt chặn nhằm quản lý chặt chẽ, khép kín, đảm bảo dịch bệnh không xâm nhập, lây lan vào đơn vị và địa bàn biên giới. Cùng với đó, đơn vị đã làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia…
 
Cán bộ Đồn Biên phòng Sêrêpốk tuyên truyền người dân phòng chống dịch Covid-19
Cán bộ Đồn Biên phòng Sêrêpốk tuyên truyền người dân không chủ quan, lơ là trước đại dịch Covid-19
 
Hội nghị đã đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả công tác biên phòng, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, địa bàn, đường biên, mốc giới; duy trì các tổ, chốt, tuần tra, kiểm soát, chốt chặn phòng, chống Covid-19; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; duy trì nghiêm các chế độ nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn…
 
Nguyễn Dân – Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.