Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm

20:29, 10/07/2020
Ngày 10-7, UBND TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020.
 
Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy – Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của thành phố, cấp ủy, chính quyền các xã, phường tham mưu triển khai toàn diện công tác quân sự, quốc phòng và lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang thành phố quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt kết quả khá tốt.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Đảng ủy – Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; đầu tư xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên và đột xuất; tổ chức lễ giao, nhận quân đạt 100% kế hoạch; tổ chức đón nhận chu đáo quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
 
Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện có hiệu quả việc phối hợp với các lực lượng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ và phòng chống cháy rừng; phối hợp thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, thu gom hơn 300 kg bom đạn các loại và tổ chức hủy nổ an toàn. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được triển khai tích cực, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 29,64%, trong lực lượng dự bị động viên đạt 12,04%... 
 
Công dân TP. Buôn Ma Thuột hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2020
Công dân TP. Buôn Ma Thuột hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2020
 
Song song đó, Đảng ủy – Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã lãnh đạo, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng các tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Thời gian tới, Đảng ủy – Ban Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị và văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ (30,03%), dự bị động viên (13%) năm 2020; triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, gặp mặt, thăm, tặng quà các đối tượng chính sách nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tham mưu đầu tư ngân sách xây dựng 2 nhà làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường; tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố triển khai các bước trong quy trình tuyển quân năm 2021…
 
Quỳnh Anh 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.