Multimedia Đọc Báo in

Trao nhà "Mái ấm biên cương" và đối thoại dân chủ với chiến sĩ mới năm 2020

18:12, 08/07/2020
Ngày 7-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức Lễ trao nhà “Mái ấm biên cương” cho hai gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở thuộc xã Ia Lốp, huyện Ea Súp.
 
Đó là gia đình chị Lữ Thị Sót (trú thôn Của) và gia đình chị Hồ Thị Cẩm Tiên (thôn Án). 
 
1
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thanh Hương trao quà động viên gia đình chị Lữ Thị Sót.
 
Cả 2 căn nhà được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa với diện tích sử dụng khoảng 80 m 2/căn, trị giá mỗi căn nhà khoảng 100 triệu; trong đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ 50 triệu/căn, còn lại gia đình, người thân đóng góp và Đồn Biên phòng Ea H’leo hỗ trợ ngày công lao động.
 
Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội LHPN tỉnh còn trao tặng các phần quà động viên 2 gia đình khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.
 
*Tối 7-7, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đôi Biên phòng tỉnh đã tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ với 190 chiến sĩ mới. Tham dự buổi sinh hoạt có Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 
1
Quang cảnh buổi đối thoại dân chủ giữa Thủ trưởng Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đôi Biên phòng tỉnh với chiến sĩ mới.
 
Tại buổi đối thoại, chiến sĩ mới được thông tin một số tình hình thời sự, chính trị thế giới, khu vực, quân đội và kết quả nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ đội Biên phòng tỉnh và các thông tin liên quan.
 
Chiến sĩ mới cũng đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng sau hơn 4 tháng huấn luyện tại đơn vị với các ý kiến xoay quanh các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách quân đội, hậu phương quân đội, điều kiện học tập để được phục vụ lâu dài trong quân đội…
 
1
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ.
 
Các ý kiến của chiến sĩ mới đã được cơ quan chuyên môn giải đáp đầy đủ, qua đó giúp Đảng ủy - Bộ Chỉ huy kịp thời định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, tạo không khí phấn khởi cho các chiến sĩ trước khi kết thúc đợt huấn luyện biên chế về các đơn vị cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.
 
Nguyễn Dân - Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.