Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng và nhân dân biên giới ủng hộ đồng bào miền Trung

18:21, 26/10/2020
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.
 
Trước đó, từ ngày 20 đến ngày 25-10, Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh, các hợp tác xã và nhân dân huyện biên giới Buôn Đôn đã vận động, ủng hộ đồng bào miền Trung hàng nghìn phần quà ý nghĩa. 
 
Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh vận chuyển hàng hóa lên xe
Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh vận chuyển hàng hóa lên xe
 
Cụ thể, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã vận động ủng hộ được 200 chiếc áo mưa, 550 kg gạo, 10 thùng mỳ tôm, 100 chiếc mũ và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác; Hợp tác xã Quân Vương, Hợp tác xã Phú Nông và đồng bào các dân tộc xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn) ủng hộ 8 triệu đồng tiền mặt, 918 bánh tét, 1.000 quả trứng gà, gần 1 tấn gạo, 31 thùng mì tôm, 30 thùng nước lọc, 25 suất quà và nhiều nhu yếu phẩm như cá hộp, sữa, nước mắm, xúc xích….
 
Toàn bộ hàng hóa vận động, ủng hộ sẽ được chuyển về đồng bào các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh
Toàn bộ hàng hóa vận động, ủng hộ sẽ được các đơn vị chuyển đến đồng bào các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt
 
Tất cả hàng hóa trên được Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel vận chuyển miễn phí; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh Quảng Bình, Quảng trị, Hà Tĩnh chuyển đến các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, đảm bảo an toàn, đúng mục đích, đúng đối tượng.
 
Ngọc Lân – Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.