Multimedia Đọc Báo in

Rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020

16:06, 05/10/2020
Sáng 5-10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020.
 
Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị.
 
1
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Năm 2020, toàn tỉnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 2.692 công dân nhập ngũ; trong đó, 2.451 chỉ tiêu gọi NVQS và 241 chỉ tiêu gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy, sự gắn kết phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở các địa phương nên công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm được tiêu chí “3 trong 1” theo chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5. Đặc biệt, trong công tác tuyển quân, các địa phương đã đề cao tính dân chủ, công khai, công bằng và đúng luật; tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, đúng quy định, có tác dụng tuyên truyền, giáo dục cao, thực sự là “Ngày hội tòng quân” của thanh niên các dân tộc trong tỉnh...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đó là: công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở một số địa phương cấp xã trong công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ; xét duyệt thực lực, sơ tuyển cấp xã một ở số địa phương không đủ thành phần, xét duyệt miễn hoãn nhiều trường hợp không đúng đối tượng; xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân còn để sót một số trường hợp vi phạm tiêu chuẩn đạo đức, chính trị…
 
1
Thanh niên huyện Krông Năng bước trên "Cầu vinh quang" lên đường nhập ngũ năm 2020. (Ảnh minh họa)
 
Hội nghị cũng thống nhất phương hướng và giải pháp chủ yếu trong thực hiện công tác tuyển quân năm 2021 với quyết tâm: tiếp tục thực hiện mục tiêu "Nâng cao chất lượng về mọi mặt để xây dựng lực lượng thường trực và dự bị động viên, gắn với tạo nguồn cán bộ cho cơ sở và tuyển quân gắn với xây dựng vùng động viên"; thực hiện tuyển người nào chắc người đó, chú trọng tuyển chọn công dân là đảng viên, công dân có trình độ cao đẳng, đại học, cán bộ công chức, viên chức Nhà nước; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số theo tỷ lệ cơ cấu dân số ở từng địa phương không để “xã trắng” trong tuyển quân; đồng thời, nhân rộng và nâng cao tiêu chí “3 trong 1” trong tuyển quân…
 
1
Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
 
Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh đề nghị, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tại địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân hằng năm; cơ quan quân sự các cấp phải làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển quân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thực hiện NVQS, nhất là các trường hợp giấu, trốn lệnh khám sức khỏe để gọi nhập ngũ; quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ, tạo việc làm để họ ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành NVQS trở về địa phương…
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.