Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng tỉnh rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị

22:10, 07/11/2020
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị, giai đoạn 2018 – 2020.
 
Trong 2 năm qua, công tác giảng dạy chính trị có nhiều đổi mới, làm chuyển biến rõ nét nhận thức, tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.
 
Công tác soạn, thông qua, phê duyệt bài giảng được thực hiện thống nhất, chặt chẽ. Trên cơ sở tình hình, nhiệm vụ, định hướng của cơ quan Chính trị, các đơn vị triển khai nghiêm túc. Nhiều đơn vị đã xây dựng giáo án giảng dạy bằng phương pháp trình chiếu, có nội dung phong phú, số liệu, hình ảnh phù hợp từng bài giảng. Thông qua bài giảng chính trị đã tác động vào tư tưởng, tình cảm của bộ đội và định hướng những giá trị đạo đức tốt đẹp của người quân nhân cách mạng; xây dựng lập trường chính trị, vững vàng về tư tưởng, nhận thức sâu sắc tình hình của đất nước, quân đội và lực lượng; xác định tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Tuyên truyền, giới thiệu Tượng đài
Tuyên truyền, giới thiệu Tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng" cho chiến sĩ mới. (Ảnh minh họa)
 
Việc kiểm tra nhận thức chính trị được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, sát với từng đối tượng. Kết quả năm 2018 có 100% quân số đạt yêu cầu, trong đó 85,6% trở lên đạt khá giỏi; năm 2019 có 100% quân số đạt yêu cầu, trong đó có 86,2% trở lên đạt khá giỏi…
 
Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác giáo dục chính trị; phát huy trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, căn bản công tác giáo dục chính trị, tạo bước chuyển biến vững chắc về chất lượng chính trị trong toàn đơn vị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững trận địa tư tưởng; thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị bảo đảm số lượng…
 
Ngọc Lân – Quỳnh Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.