Multimedia Đọc Báo in

Rút kinh nghiệm công tác phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai khu vực miền Trung

15:11, 05/11/2020
Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, đá khu vực miền Trung tháng 10-2020 tại 83 điểm cầu trong toàn quân. 
 
Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
 
Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh có Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện chỉ huy các đồn biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động và các phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh
 
Trong tháng 10, khu vực miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nề của các cơn bão số 6, 7, 8, 9 và hoàn lưu bão gây mưa lớn dài ngày, trên diện rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Do mưa lớn liên tiếp, dài ngày dẫn đến lũ dâng cao trên toàn 16 tuyến sông chính ở các tỉnh miền Trung, gây ngập lụt trên phạm vi diện rộng. Mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở đất, đá tại nhiều nơi trên địa bàn huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế), huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) thuộc địa bàn Quân khu 4; huyện Nam Trà My (Quảng Nam) thuộc địa bàn Quân khu 5; gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. 
 
Trước tình hình đó, Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó với thiên tai; ban hành nhiều công điện chỉ đạo; tiến hành kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, rà soát, bổ sung các phương án ứng phó với các hình thái thiên tai ở các khu vực trọng điểm; kịp thời di chuyển người và trang thiết bị đến nơi an toàn. Ngoài ra, chỉ đạo xuất, cấp nhiều trang thiết bị, phương tiện phục vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung thuộc địa bàn Quân khu 4, Quân khu 5 và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng bị thiệt hại…
 
Đồn Biên phòng Ea H’leo chuẩn bị lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng phó với bão số
Đồn Biên phòng Ea H’leo chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với thiên tai
 
Kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ của “đội quân công tác” và nhiệm vụ ứng phó với thiên tai tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.
 
Trong thời gian tới, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, rà soát, điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn theo từng địa bàn, khu vực đóng quân, từng loại hình thiên tai; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ chính quyền, nhân dân các địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó với thiên tai; toàn quân đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xác định rõ nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình” của Quân đội…
 
Ngọc Lân - Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.