Multimedia Đọc Báo in

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

16:40, 17/12/2020
Chiều 16-12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng Đảng năm 2021.
 
Năm 2020, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và nhiệm vụ công tác biên phòng; tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều nội dung quan trong liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực biên giới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý bảo vệ biên giới; chủ động nắm, dự báo, đánh giá tình hình nội, ngoại biên và phối hợp chặt chẽ với lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới; thực hiện quyết liệt, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép... 
 
anh 1.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, hội nghị xác định: quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác biên phòng; lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP các chủ trương, đối sách xử lý các vấn để xảy ra trên biên giới; vừa quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và thiên tai dịch bệnh khác; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
 
1
Các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” nhận Giấy khen. 
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tặng Giấy khen cho 7 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” và 20 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm 2020.
 
Lân Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.