Multimedia Đọc Báo in

Triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2021

17:00, 17/12/2020
Sáng 17-12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 
Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; Đại tá Lê Mỹ  Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cùng đại diện các sở, ngành hữu quan.      
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại hội nghị.
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại hội nghị.
 
Năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ QS-QP; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; triển khai các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”; kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2020. Kết quả, có 11 đơn vị đủ tiêu chuẩn đề nghị Quân khu công nhận đạt đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Các đơn vị đã điều động hơn 1.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tập huấn cán bộ binh chủng, ngành bảo đảm chất lượng; duy trì công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của từng binh chủng, ngành; tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng… 
 
1
Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;  kết nạp được 343 đảng viên trong các lực lượng.        

1
Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, các ngành, địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ QS-QP địa phương; chủ động phối hợp trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn để tham mưu cho tỉnh trong xây dựng khu vực phòng thủ, tiềm lực quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân và xử lý tốt các tình huống xảy ra; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội, gắn với tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng - an ninh; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương...

1
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Huy chương Quân kỳ quyết thắng cho các cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh biểu dương và đánh giá cao thành tích đã đạt được trong thực nhiệm vụ QS-QP của tỉnh trong năm 2020. Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chính quyền các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ QS-QP tại địa phương; thường xuyên nắm chắc, nhận định, đánh giá sát, đúng tình hình để xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong mọi tình huống; triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021 bảo đảm chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu giao; tăng cường thế trận phòng thủ trên tuyến biên giới, thực hiện nhiệm vụ QS-QP kết hợp phát triển kinh tế - xã hội…   

1 
Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng các cá nhân.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng Huy chương Quân kỳ quyết thắng cho 8 cá nhân đã có thời gian 25 năm liên tục tham gia phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể đã có thành tích trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất và xây dựng đơn vị từ năm 2015-2019; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm 75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019); UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020; Tư lệnh Quân khu 5 tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể và tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 12 tập thể.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.