Multimedia Đọc Báo in

Chính ủy Quân khu 5 thăm, kiểm tra và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

18:13, 21/01/2021
Chiều 21-1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo, chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và công tác trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là thời điểm trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.   
 
1
Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 dẫn đầu Đoàn công tác đến kiểm tra và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Trung tướng Trịnh Đình Thạch biểu dương kết quả lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong năm 2020, lưu ý thực hiện tốt công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc và công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

1
Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại buổi kiểm tra. 
 
Đồng chí Trung tướng yêu cầu, trong thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng huấn luyện, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; rà soát kỹ lưỡng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện công tác giao - nhận chiến sĩ mới chu đáo, an toàn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm, quản lý chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động xử lý những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội...
 
1
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch sắp tới với Đoàn công tác.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Trịnh Đình Thạch gửi lời chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức cho bộ đội, nhân dân đón Tết chu đáo, đầm ấm, sẵn sàng chiến đấu cao.

1
Đoàn công tác chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

*Trước đó, Đoàn công tác cũng đã đến thăm, kiểm tra và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; thăm, chúc Tết Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.