Multimedia Đọc Báo in

Phát động Chương trình "Chung tay bảo vệ môi trường trong học đường năm 2019"

13:31, 13/10/2019
Chiều 12-10, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh phối hợp với Trường THPT Cư M’gar (huyện Cư M’gar) tổ chức Lễ phát động Chương trình “Chung tay bảo vệ môi trường trong học đường năm 2019”.
 
Theo đó, Chương trình “Chung tay bảo vệ môi trường trong học đường năm 2019” sẽ diễn ra từ khi phát động đến tháng 11-2019 tại các trường THPT và THCS trên địa bàn tỉnh với các hình thức thi thuyết trình và thi vẽ tranh theo 3 chủ đề: bảo tồn và phát triển “lá phổi xanh”, mối nguy rác thải nhựa và ô nhiễm môi trường nước. 
 
Học sinh Trường THPT Cư M'gar thi thuyết trình về bảo vệ thiên nhiên, môi trường.
Học sinh Trường THPT Cư M'gar thi thuyết trình về bảo vệ thiên nhiên, môi trường.
 
Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, môi trường cho các em học sinh; giúp các em hiểu thêm về tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của môi trường đối với cuộc sống, sức khỏe con người, cộng đồng xã hội, đồng thời tìm kiếm, từng bước xây dựng những mô hình tiêu biểu trong bảo vệ thiên nhiên, môi trường để áp dụng rộng rãi ra cộng đồng, xã hội, từ đó góp phần ngăn chặn những tác động, ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường gây nên…
 
Trao giải tặng các đội đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tại cuộc thi.
Trao giải tặng các đội đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tại cuộc thi.
 
Hưởng ứng Chương trình, Trường THPT Cư M’gar đã tổ chức cuộc thi thuyết trình cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Các đội dự thi đã thể hiện sự hiểu biết, kiến thức của mình về vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, ô nhiễm nguồn nước, cũng như nêu ra các biện pháp để bảo vệ nguồn nước, rừng, các hệ sinh thái, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý, xử lý rác thải trong trường học và cộng đồng dân cư…
 
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội lớp 12A15; giải Nhì cho đội lớp 11A10 và giải Ba cho đội lớp 10A7.
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.