Multimedia Đọc Báo in

Cao điểm bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ 30-4 và 1-5

15:11, 19/04/2019

Công an tỉnh vừa có Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội (từ 16-4 đến 15-5-2019) dịp Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động, 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, trên đường bộ, Công an tỉnh yêu các đơn vị, Công an huyện, thị xã, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; vi phạm nồng độ cồn; xe ô tô chở quá tải trọng cho phép.

d
Lực lượng CSGT (Công an tỉnh) ra hiệu lệnh dừng kiểm tra phương tiện trên Quốc lộ 26 (đoạn qua huyện Krông Pắc).

Đối với đường thủy nội địa, tập trung xử lý các hành vi như không đăng ký, đăng kiểm, chở quá số người quy định; phối hợp với các địa phương và ngành Giao thông vận tải quản lý hoạt động vận tải hành khách ngang sông... thông qua các biện pháp nghiệp vụ, phát động quần chúng nhân dân. Cùng với đó, tăng cường công tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông như cướp giật tài sản, vận chuyển ma túy, chất nổ trái phép…

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.