Multimedia Đọc Báo in

Công an thị xã Buôn Hồ ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn xã hội

15:53, 28/02/2020

Tối 27-2, Công an thị xã Buôn Hồ tổ chức Lễ ra quân thực hiện Kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các sự kiện lớn trong năm 2020.

Theo kế hoạch này, Công an thị xã thành lập 4 tổ công tác (Tổ công tác 191) huy động 100% cán bộ, chiến sĩ của các đội nghiệp vụ, công an xã, phường tổ chức tuần tra, kiểm soát hằng đêm trên địa bàn thị xã từ 21 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, từ nay đến hết năm 2020 nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời và ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, địa phương trong năm 2020.

4234
Lực lượng Công an thị xã Buôn Hồ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các sự kiện lớn trong năm 2020 trên địa bàn, các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường của thị xã tăng cường nêu cao tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ”, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tăng cường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu, công trình quan trọng của các cơ quan Đảng, chính quyền trên địa bàn; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, xử lý các vụ việc kiên quyết, khôn khéo, đúng quy định. Đồng thời phát động rộng rãi trong toàn lực lượng hăng hái thi đua lập thành tích trong quá trình thực hiện kế hoạch, kịp thời động viên, khen thưởng cho Tổ công tác 191; các đơn vị tổ chức công tác trực ban, trực chiến, ứng trực chiến đấu, chủ động huy động tối đa các phương tiện, trang bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Nguyễn Xuân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.