Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa truyền thống

21:54, 21/03/2018

Sở VH-TT-DL vừa triển khai Kế hoạch nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực thực hiện việc kiểm kê, sưu tầm, bảo quản và trưng bày di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số.

Kế hoạch tập trung vào việc tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tác nghiệp cho khoảng 70% cán bộ thuộc các bảo tàng, di tích, cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày và tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số có mặt trên địa bàn Đắk Lắk.

Hướng dẫn viên Bảo tàng...
Hướng dẫn viên Bảo tàng Đắk Lắk hướng dẫn, giới thiệu và thuyết trình về văn hóa, lịch sử dân tộc.(Ảnh: Minh họa)

Được biết đây là chương trình được Cục Di sản văn hóa xây dựng và chủ trì, được Bộ VH-TT- DL thông qua và hướng dẫn cho ngành văn hóa các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai thực hiện từ tháng 4-2018 nhằm phục vụ chiến lược phát triển Văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.
                                                                                       

Phương Đình


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.