Multimedia Đọc Báo in

Hấp dẫn trò chơi dân gian trong Hội chợ "Xuân yêu thương" Trường Hoàng Việt

07:30, 18/01/2020

Hội chợ “ Xuân yêu thương” của Trường TH, THCS, THPT Hoàng Việt (TP. Buôn Ma Thuột) đón chào Xuân Canh Tý 2020 diễn ra vào ngày 17-1 thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh hào hứng tham gia.

Hội chợ có hơn 40 gian hàng của các lớp được các em đầu tư trang trí rực rỡ, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và thể hiện rõ được chủ đề riêng như: ẩm thực, viết thư pháp, nặn tò he, triển lãm, bán đồ lưu niệm, chơi các trò chơi dân gian…

 

a
Những gian hàng rực rỡ sắc màu

 

Trong thời gian một ngày, các em được thỏa sức vui chơi trong không khí tưng bừng, náo nhiệt và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

 

a
Tham gia trò chơi nhảy bao bố đoàn kết

Hội chợ Xuân là cơ hội cho các em học sinh có cơ hội thể hiện kỹ năng làm việc nhóm một cách khoa học, biết chia sẻ, hỗ trợ nhau, thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao hiệu quả công việc; cũng là dịp để các em tự tin thể hiện khả năng quản lý tài chính của mình trong vai trò của những "doanh nhân nhí"; không chỉ khéo léo "tiếp thị" để mời được nhiều vị khách đến gian hàng lớp mình mà còn vận dụng các kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thương lượng khi mua bán, trao đổi sản phẩm...

a
Các em được trải nghiệm những nghề dân gian như nặn tò he

Qua các hoạt động tại hội chợ cũng giúp các em có ý thức trân trọng, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; đồng thời nâng cao ý thức  tiết kiệm, tự chủ, ý thức bảo vệ môi trường... 
 
a
Gian hàng sách cũng có sức hấp dẫn các bạn nhỏ

Hội chợ "Xuân yêu thương" là hoạt động thường niên của Trường Hoàng Việt trước thềm xuân mới, để lại dấu ấn sâu sắc, trở thành kỷ niệm đẹp với thầy trò nhà trường.

Hoa Hồng

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.