Multimedia Đọc Báo in

Trung tâm Y tế huyện Krông Năng:

Từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

08:02, 29/02/2024

Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Krông Năng hiện có quy mô 170 giường bệnh (thực kê 219 giường), với 139 cán bộ, viên chức, người lao động; trong đó có 26 bác sĩ.

Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB), đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, thời gian qua Trung tâm đã triển khai đồng bộ các giải pháp vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, vừa nâng cao chất lượng công tác KCB; tăng cường kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong phòng bệnh, KCB; tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác KCB, giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ chất lượng như của tuyến trên với chi phí thấp ngay tại cơ sở.

Hằng năm, Ban Giám đốc TTYT huyện chỉ đạo các khoa, phòng và trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe với nhiều hình thức để tuyên truyền những kiến thức cơ bản về phòng, chống các loại bệnh cho cộng đồng; cung cấp vắc xin về chương trình tiêm chủng mở rộng cho tuyến cơ sở đúng quy định; đấu thầu, quản lý, dự trù thuốc theo chương trình y tế quốc gia bảo đảm kế hoạch được giao...

Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Krông Năng thăm khám cho bệnh nhân điều trị nội trú.

Hiện, Trung tâm đã triển khai gây tê trong phẫu thuật và thực hiện được một số dịch vụ như: kỹ thuật gây tê đám rối cánh tay đường nách; phẫu thuật điều trị đứt gân Achilles; siêu âm tim, mạch máu, xét nghiệm HBeAg trong chẩn đoán viêm gan B; đo hoạt độ CK-MB (xét nghiệm chẩn đoán nhồi máu cơ tim); xét nghiệm CRP định lượng (xét nghiệm C-reactive protein trong máu, đo mức độ viêm chung trong cơ thể)...

Bác sĩ CKI Nguyễn Minh Cảnh, Phó Giám đốc TTYT huyện cho biết, đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng KCB, tinh thần, thái độ phục vụ, không gây phiền hà, nhũng nhiễu người bệnh; duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ trực cấp cứu, xử lý kịp thời các trường hợp bệnh nhân nặng trước khi chuyển lên tuyến trên. Trung tâm còn thường xuyên cử cán bộ, bác sĩ tham gia đào tạo dài hạn, các khóa tập huấn chuyên môn do Bộ Y tế, Sở Y tế tổ chức và cử tham gia học tập tại các bệnh viện tuyến trên để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhân viên TTYT huyện thực hiện quy trình xét nghiệm máu trên thiết bị hiện đại.

Năm 2023, TTYT huyện tổ chức KCB cho gần 90.000 lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho hơn 9.500 lượt, chuyển viện nội trú hơn 500 lượt. Ông Hồ Đăng Dũng (57 tuổi, trú thôn Tam Phú, xã Ea Tam) đang điều trị tại TTYT huyện cho hay, ông bị hen suyễn hơn 10 năm nay, thường xuyên nhập viện điều trị dài ngày. Trước đây, mỗi lần lên cơn đau, ông thường phải xin giấy chuyển viện lên tuyến trên để được điều trị tốt hơn. Gần đây, sau nhiều lần đến thăm khám tại TTYT huyện, được các y bác sĩ tư vấn, thăm khám tận tâm, chu đáo nên mỗi khi thấy khó thở ông đều tin tưởng chọn nơi đây để đến khám, điều trị.

Hiện nay, TTYT huyện Krông Năng đang được đầu tư xây dựng khu nhà khám và điều trị cho bệnh nhân mới theo tiêu chuẩn cấp III, 3 tầng, với diện tích sử dụng hơn 660 m2, tổng mức đầu tư khoảng 24 tỷ đồng; và trang bị một số máy móc hiện đại như: máy xét nghiệm huyết học abx micros 60 es; máy sinh hóa tự động 415 test/giờ AMS Alliance - SAT 450; máy xét nghiệm sinh hóa tự động MISPA CXL Pro; tủ cấy an toàn sinh học cấp 2 Labtech LCB-0123B-A2… TTYT huyện cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; đào tạo nhân lực, chuyển giao, phát triển kỹ thuật mới… nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng KCB.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc