Báo Đắk Lắk điện tử
.

Một năm học "đặc biệt"

18:32, 24/08/2021
<br>
 

Năm học 2020 - 2021 đi qua với nhiều cung bậc cảm xúc: háo hức chào đón năm học mới; băn khoăn, lo lắng về chương trình, sách giáo khoa (SGK) lớp 1 mới; "đẩy" lịch thi học kỳ II sớm hơn dự kiến, tổng kết năm học theo từng lớp; thấp thỏm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

<br>
 

Là năm học đầu tiên thực hiện chương trình, SGK mới đối với lớp 1 - chương trình được kỳ vọng sẽ tạo nên hiệu quả rõ rệt trong mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT. Tuy nhiên, ngay khi triển khai đã có không ít tranh cãi. Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Hội đồng quốc gia thẩm định SGK môn Tiếng Việt lớp 1 rà soát, tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh sửa phù hợp hơn.

 

Tại huyện Lắk, để triển khai chương trình, SGK lớp 1 mới hiệu quả, Ban giám hiệu các trường tiểu học và giáo viên đã thảo luận, thống nhất điều chỉnh nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện, khả năng học tập của học sinh. Nhờ đó, việc dạy học chương trình, SGK lớp 1 nhanh chóng đi vào nền nếp.

 
 

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại đúng thời điểm các trường học trong tỉnh tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT tại trường. Vì vậy, các trường nhanh chóng chuyển sang hình thức ôn tập trực tuyến cho học sinh lớp 12.

 

Cũng như nhiều giáo viên dạy lớp 12 ở trường THPT Phan Chu Trinh, từ kinh nghiệm của những lần tổ chức dạy học trực tuyến ứng phó với dịch COVID-19 trước đây, cô Phạm Lê Tây Nguyên, giáo viên môn Địa lý đưa bài giảng soạn sẵn trên power point chia sẻ lên màn hình và dạy học. Một vài em học sinh chưa chú tâm ôn tập cô Nguyên chụp lại bài giảng gửi qua zalo cho phụ huynh; thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin nhắc nhở các em học bài. Em học sinh lớp 12A3 của trường bị F1 cũng đã mang theo sách vở, laptop vào khu cách ly tập trung để học online.

 
 
 

Tại thời điểm đó, Trường THCS Thành Nhất (TP. Buôn Ma Thuột) có một học sinh khối lớp 7 thuộc diện F3 phải cách ly tại nơi cư trú. Cùng với tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, Ban Giám hiệu nhà trường quyết định đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kiểm tra học kỳ 2 trước một tuần để tránh dịch COVID-19. Đối với em học sinh thuộc diện F3, nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thường xuyên thăm hỏi, động viên và bố trí làm bài kiểm tra cuối kỳ ngay sau khi kết thúc thời gian cách ly tại nhà.

 

“Bất ngờ thi học kỳ, bất ngờ chia tay”. Năm học mùa COVID thứ 2 khép lại trong nội bộ lớp, không có tiệc chia tay, cuốn lưu bút còn đang viết dở... Cả học sinh và thầy cô giáo đều chung cảm giác khó tả. Với các em học sinh lớp 12, buổi học cuối cùng diễn ra trong bâng khuâng, tiếc nuối khi nói lời tạm biệt bạn bè, thầy cô, mái trường thân yêu qua lớp khẩu trang, những cái vẫy tay thật dài…

 
 
 

Đã có thể "thở phào" về năm học 2020 - 2021 khi tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 2) trong bối cảnh toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, riêng TP. Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin áp dụng Chỉ thị 16.

<br>
 
<br>
 
 
 
 

 

 
 

Một chương trình hè tại nhà nhanh chóng được “thiết kế”. Các môn văn hóa học online; tập earobic, trượt patin trong sân nhà thay vì đến hồ bơi rèn luyện thể lực, kỹ năng để chinh phục bản thân tại các cuộc thi bơi do ngành Giáo dục, các trung tâm tổ chức; luyện vẽ; đàn, hát; thực hiện các clip tuyên truyền thực hiện 5K…

 

Các hoạt động hè diễn ra trong phạm vi gia đình không kém phần sôi nổi, bổ ích, trọn vẹn với sự tham gia của bố mẹ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Nội dung: Nguyên Như - Hoàng Dung

Hình ảnh: PV và CTV

Đồ họa: Lê Công Định

Giáo dục Đắk Lắk Ngành Giáo dục Đắk Lắk năm học đặc biệt

Ý kiến bạn đọc