Báo Đắk Lắk điện tử
.

Trên cánh đồng điện gió lớn nhất Việt Nam

11:02, 23/01/2022

 

 

Dự án Nhà máy điện gió Ea Nam nằm trên diện tích 600 ha thuộc các xã Ea Nam, Ea Khal và Dliê Yang (huyện Ea H’leo), có tổng mức đầu tư trên 16.500 tỷ đồng, sản lượng điện ước tính đạt 1,1 tỷ kWh/năm do Công ty cổ phần điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 làm chủ đầu tư. Đây là dự án điện gió trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk và là dự án điện gió lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lại diễn ra dịch bệnh COVID -19, nhưng với tinh thần "vừa chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất", cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (thành viên của Trungnam Group) đã năng động, sáng tạo, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm đưa công trình Dự án Nhà máy điện gió Ea Nam vào vận hành đúng tiến độ.

<br>
 
 

Các thiết bị để lắp đặt trụ gió được nhập khẩu từ nước ngoài về cảng Ba Son (TP. Hồ Chí Minh) và cảng Nam Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), sau đó được đưa lên các xe siêu trường, siêu trọng vận chuyển lên tỉnh Đắk Lắk. Khoảng cách từ Cảng Ba Son đến dự án là 350 km, còn từ cảng Nam Vân Phong là 150 km…

 

Quá trình lắp đặt trụ gió cũng đòi hỏi dàn xe cơ giới cẩu trục với chiều cao 130 m, lực nâng hơn 1.200 tấn để có thể hoàn chỉnh lắp ráp các cánh quạt gió vào các trụ ở độ cao 105 m.

 

Toàn bộ quá trình thực hiện dự án nằm trong đợt dịch COVID-19 bùng phát khiến đơn vị gặp nhiều gián đoạn, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện công trình. Nhưng với kinh nghiệm thực tế trên nhiều dự án quy mô và sự nỗ lực, Tập đoàn Trung Nam đã phấn đấu đưa dự án về đích đúng thời hạn, đảm bảo thời gian đưa vào vận hành.

 
 
 
 

Công tác thi công móng trụ, lắp đặt cánh gió đòi hỏi sự chính xác cao do đó công tác chuẩn bị được đặc biệt chú trọng và có biện pháp thi công phải phù hợp. Bên cạnh việc tối ưu thời gian thực hiện, các bước thi công được đội ngũ kỹ sư lên kế hoạch chi tiết, đề xuất kịch bản phương án xử lý kỹ thuật cụ thể để giảm thiểu tối đa nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình thi công. 

 

Trạm biến áp dự án Nhà máy điện gió Ea Nam sở hữu 2 máy biến áp 500 kV/225 MVA do Siemens - hãng thiết bị điện đứng đầu thế giới đến từ Đức - thiết kế và sản xuất. Mỗi máy biến áp công suất 225 MVA là thiết bị quan trọng nhất của dự án, đóng vai trò tăng - giảm điện thế, đảm bảo phù hợp với nhu cầu tiêu thụ điện của khu vực.

 

Dự án đi vào vận hành, hằng năm sẽ bổ sung khoảng 1.173,6 GWh vào nguồn điện quốc gia. Đặc biệt, khi đi vào khai thác Nhà máy điện gió Ea Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ô nhiễm không khí và giảm phát khí thải nhà kính; đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.

 
 

Dự kiến đến năm 2025, doanh nghiệp này sẽ nâng mức công suất sở hữu lên thành 3,8GW năng lượng tái tạo và 1,5GW điện khí LNG để đóng góp vào tiến trình giảm phát thải Carbon tương đương hơn 13 triệu tấn carbon so với điện than đồng thời duy trì tăng trưởng ít nhất 20% mỗi năm”.

 

 Dự án Nhà máy Điện gió Ea Nam hoàn thành, bảo đảm cung cấp điện cho tỉnh Đắk Lắk và khu vực kinh tế trọng điểm vùng Tây Nguyên cũng như an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu về phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Nội dung, hình: Hoàng Gia

Trình bày: Đức Văn


Ý kiến bạn đọc