Báo Đắk Lắk điện tử
.

E-Magazine: Thanh niên nông thôn khởi nghiệp

11:29, 26/03/2022
 

Bức tranh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã có những điểm sáng, từng bước hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn bước đầu lan tỏa, thôi thúc các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh phong trào thanh niên khởi nghiệp, từ đó truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên tự tin trong lao động, sản xuất, làm giàu cho bản thân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 

Quyết tâm lập nghiệp nơi miền quê nghèo, anh Hoàng Văn Tân (ở thôn 9, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) cùng với bạn là Lê Văn Tình đã tìm tòi, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế từ nhiều kênh khác nhau. 

 
 
 

Nuôi ốc bưu đen không mấy tốn kém bởi thức ăn là những phụ phẩm nông nghiệp nhưng đòi hỏi người nuôi phải tuân thủ nghiêm ngặt về vệ sinh môi trường. Ốc chỉ sống trong môi trường nước sạch, không ô nhiễm, không được nuôi cùng ao với các loại cá hay ngan, vịt.

 

Trong số trên 100 mô hình thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp tại huyện Ea Súp, mô hình nuôi ốc bươu đen của anh Hoàng Văn Tân và Lê Văn Tình được thanh niên trong huyện quan tâm bởi chi phí đầu tư thấp, dễ nuôi, không dịch bệnh lại tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, cho hiệu quả kinh tế cao. 

 

 

 
 

Câu lạc bộ sáng tạo khởi nghiệp Buôn Đôn được thành lập vào tháng 10/2021, các thành viên câu lạc bộ có tuổi đời từ 25 - 35 tuổi đang phát triển mô hình: ốc nhồi Ngọc Hồi, sữa dê Ban Mê, rau sạch An An farm, măng tây Việt Nguyên Farm, ớt sạch, cam, heo rừng lai… chung tay tạo lập một hệ sinh thái khởi nghiệp. 

 

Câu lạc bộ sáng tạo khởi nghiệp Buôn Đôn hướng tới đa dạng thành viên theo nhiều lĩnh vực, ngành nghề từ sản xuất nông nghiệp, vật liệu xây dựng, giao thông vận tải, tổ chức sự kiện... để tương trợ cùng nhau từ nguồn con giống, cung ứng đầu ra, phát triển ý tưởng, tư vấn kiến thức, dịch vụ quảng bá sản phẩm, qua đó phát huy thế mạnh của từng cá nhân để làm giàu cho bản thân và phát triển kinh tế địa phương. 

 
 
 

Anh Lương Minh Tuấn, ở thôn 10 (xã Ea Bar) là thành viên mới gia nhập Câu lạc bộ sáng tạo khởi nghiệp huyện Buôn Đôn vào đầu năm 2022. Với hơn 100 con dúi mẹ, mỗi năm mang lại cho gia đình anh Tuấn nguồn thu nhập ổn định 100 triệu đồng/năm từ việc bán con giống. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời, về lâu dài anh Tuấn chuyển hướng phát triển vừa ung ứng con giống kết hợp nuôi dúi thương phẩm. 

 

 

 
 

Anh Nguyễn Đình Vạn là thành viên Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp huyện Krông Búk, chuyên sản xuất cà phê sạch, với 8 ha, cho sản lượng 36 tấn/năm, cung ứng nguồn nguyên liệu cà phê sạch để sản xuất cà phê bột tại chỗ.

Anh Vạn mạnh dạn tìm hiểu và lựa chọn máy rang cà phê công suất 20 kg/mẻ, kinh phí đầu tư 350 triệu đồng. Sở Công Thương đã phê duyệt hỗ trợ 125 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến Công địa phương năm 2021 hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh của anh Vạn. 

 

Năm 2017, khi mới thành lập, câu lạc bộ chỉ dừng lại ở việc tập hợp thanh niên làm kinh tế giỏi đến nay đã có 25 thành viên với nguồn vốn huy động hơn 50 triệu đồng hỗ trợ cho 15 thành viên vay thực hiện ý tưởng lập nghiệp.

 

Dù mới manh nha ở một số huyện như: Buôn Đôn, Krông Búk, Ea Súp, Trường Đại học Tây Nguyên..., các câu lạc bộ khởi nghiệp đã trở thành nơi để đoàn viên, thanh niên chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn về nguồn vốn, tìm hướng làm ăn hiệu quả. Sự thành công của các mô hình kinh tế trong các câu lạc bộ khởi nghiệp đã có sức lan tỏa. 

 

Trợ lực cho thanh niên khởi nghiệp, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan giới thiệu, quảng bá các sản phẩm lập nghiệp của thanh niên, nhất là các sản phẩm nông sản, đặc sản nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm sản xuất, kinh doanh. Tỉnh Đoàn cũng đã có kế hoạch xây dựng cộng đồng thanh niên lập nghiệp theo hướng cùng ngành, cùng lĩnh vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng mang tính chuyên sâu, tạo điều kiện để các thanh niên cùng ngành, cùng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có thể hỗ trợ lẫn nhau từ kinh nghiệm cho đến thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định rõ mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 là Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Vì vậy, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk xác định việc đồng hành với thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn trong tìm kiếm việc làm, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo không chỉ là một nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ này, trong các nhiệm kỳ tới mà sẽ luôn là sứ mệnh, nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt. 

Nội dung: Nguyên Hoàng Hùng

Trình bày: Công Định

 


Ý kiến bạn đọc