Báo Đắk Lắk điện tử
.

(E-Magazine) Tuổi trẻ Đắk Lắk hướng về vùng biên 

10:22, 16/06/2024

 

 

Chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024) và các ngày lễ trọng đại của tỉnh, đất nước, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều công trình, phần việc thiết thực hướng về vùng biên giới xa xôi. Từ đó, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh vững chắc tay súng, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. 

 
 
 

Đóng quân trên địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn và thời tiết khắc nghiệt, song các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Sêrêpốk luôn yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đơn vị còn thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân xã biên giới phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo nâng cao đời sống cho nhân dân.

 

Nhằm khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ biên phòng nơi đây vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, đầu năm 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh được các huyện Krông Búk, Krông Năng, thị xã Buôn Hồ và Tỉnh Đoàn ủng hộ khoảng 600 triệu đồng xây dựng công trình Tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng” tặng Đồn Biên phòng Sêrêpốk.

 
 

Công trình “Tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng” đặt tại Đồn Biên phòng Sêrêpốk là một trong 2 phần việc trọng tâm của tuổi trẻ Đắk Lắk chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, của lực lượng biên phòng trong năm 2024.

 

Công trình Tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng” được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Ngọc Khôi; tạc bằng đá tự nhiên có nguồn gốc từ mỏ đá Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An), được đưa về chạm khắc tại Quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng); thể hiện hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn một chiến sĩ biên phòng.

 

Phía mặt trước của bệ tượng, bên trên có khắc lời căn dặn của Bác Hồ dành cho Bộ đội biên phòng khi Người tham dự Đại hội Chiến sĩ thi đua Công an nhân dân vũ trang (Bộ đội biên phòng ngày nay) toàn quốc lần thứ I ngày 2/3/1962 tại Hà Nội: “Non xanh nước biếc trùng trùng/ Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao/ Núi cao sự nghiệp càng cao/ Biển sâu chí khí ta soi vào càng sâu/ Thi đua ta quyết giật cờ đầu”.

Bên dưới lời căn dặn của Người khắc tên các cơ quan, đơn vị đỡ đầu, kết nghĩa đã hỗ trợ về kinh phí xây dựng công trình; ba mặt còn lại của bệ tượng có gắn hình bông sen màu vàng.

Dưới mặt nền của tượng đài được ốp gạch Bát Tràng Cô Tô màu đỏ. 

 

Khuôn viên xung quanh của tượng đài được trồng cây xanh, cây cảnh và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.

 
 
 

Công trình Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng” đặt tại Đồn Biên phòng Sêrêpốk là công trình thứ 3, sau hai công trình được đặt tại Đồn Biên phòng Bo Heng (năm 2020) và Đồn Biên phòng Ia R’vê (năm 2023) được tuổi trẻ Đắk Lắk vận động từ nhiều nguồn lực, phối hợp với các đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp triển khai xây dựng từ năm 2019 đến nay để tặng các đơn vị biên phòng trong tỉnh.

 
 

Chị H’Giang Niê, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cho biết, không phải năm nay, các hoạt động hướng về vùng biên giới đã được Tỉnh Đoàn triển khai từ nhiều năm trước. Theo đó, đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh nhằm động viên, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, nhằm tiếp thêm động lực, niềm tin thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

"Thay vì vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, thì nay tổ chức Đoàn thanh niên hướng vào việc xây dựng các công trình ở khu vực biên giới" - Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk H'Giang Niê chia sẻ.

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn mong muốn, từ nay đến hết nhiệm kỳ sẽ xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng” tại tất cả 7 đồn biên phòng dọc tuyến biên giới của tỉnh và tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn).

 

 

 

Thấm nhuần lời dạy đó, bộ đội biên phòng Đắk Lắk luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân, luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Trên từng địa bàn biên giới, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, một lòng chiến đấu, vì nhân dân, cùng nhân dân xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

 
 
 

Tháng 3/2024, công trình “Thắp sáng đường biên” trên tuyến biên giới do Đồn Biên phòng Sêrêpốk quản lý có chiều dài khoảng 3 km, bao gồm 20 bộ đèn năng lượng mặt trời, lắp đặt tại khu vực cột mốc biên giới số 45, một số cột mốc phụ và các cung đường tuần tra của đồn biên phòng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

 

Công trình do Tỉnh Đoàn vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh tài trợ thực hiện nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024). 

Đồn Biên phòng Sêrêpốk đơn vị thứ 2 thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk được triển khai công trình “Thắp sáng đường biên” trong năm nay (trước đó là Đồn Biên phòng Bo Heng). Đây cũng là hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ toàn tỉnh triển khai trong năm nhằm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024). 

 

Từ khi công trình được lắp đặt dọc tuyến đường tuần tra biên giới đã tạo thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn nhờ những ngọn đèn sử dụng năng lượng mặt trời tự động phát sáng.

“Ánh sáng đường biên” cũng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ phát hiện kịp thời những đối tượng có những dấu hiệu phá hoại đường biên, mốc giới, từ đó giúp công tác quản lý, bảo vệ biên giới của đơn vị bảo đảm hơn.

 

Ý tưởng Công trình “Thắp sáng đường biên" được đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn ấp ủ từ năm 2020, nhưng chưa triển khai được do xảy ra dịch bệnh COVID-19. Khi dịch bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp trở lại trạng thái hoạt động bình thường, kinh doanh hiệu quả, Tỉnh Đoàn trở lại kêu gọi ủng hộ để triển khai lắp đặt

Bí thư Tỉnh Đoàn H'Giang Niê cho biết: "Khi khảo sát toàn tuyến biên giới, đơn vị thấy còn 27 km chưa có ánh sáng đường biên nên đã đi vận động các doanh nghiệp, cá nhân, địa phương và Tỉnh Đoàn các địa phương khác hỗ trợ thêm. Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cung cấp bóng đèn, nguyên vật liệu; BĐBP cùng đoàn viên, thanh niên thi công, lắp đặt. Hiện, Tỉnh Đoàn vận động được hơn 300 triệu đồng, đã trao 100 bóng đèn để lắp đặt toàn bộ 27 km đường tuần tra biên giới".

 
 

Cũng theo đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục vận động từ các nguồn lực xã hội để tặng thêm số bóng đèn nhằm làm dày thêm số bóng đèn điện trên tuyến đường tuần tra do hiện tại kinh phí ít nên các cột đèn lắp cách nhau khá xa. 

 

Video: Tuổi trẻ Đắk Lắk hướng về vùng biên

 
 

 

 

 

Tỉnh Đắk Lắk có hơn 71 km đường biên giới, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia). Các công trình do tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện ở nơi biên giới không chỉ có ý nghĩa về mặt nghệ thuật làm đẹp doanh trại mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau; giúp những người lính biên phòng thuận lợi hơn trong quá trình tuần tra, đồng thời thắp lên “ánh sáng chủ quyền” trên từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương của Tổ quốc.

Nội dung: Thế Hùng

Hình ảnh: Thế Hùng, CTV, Tỉnh Đoàn cung cấp

Trình bày: Công Định


Ý kiến bạn đọc