E-magazine: Thi đua yêu nước - Từ trái tim đến hành động
![]() |
Thi đua yêu nước đã và đang trở thành phong trào được triển khai sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ khắp các cấp, ngành, địa phương. Trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đều xuất hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu đang ngày đêm nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương. Những tấm gương ấy là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên vì cộng đồng.
![]() |
Từ những buôn làng xa xôi đến vùng quê ven biển bình dị, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Đắk Lắk đã viết nên câu chuyện đổi thay mạnh mẽ, để mỗi miền quê đều trở thành vùng đất đáng sống, nơi khát vọng, no ấm và hạnh phúc đang dần hiện hữu.
![]() |
![]() |
Giai đoạn 2020 - 2025, chương trình xây dựng nông thôn mới được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chỉ đạo sâu sát, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay thực hiện. Nhờ đó, diện mạo nông thôn Đắk Lắk thay đổi rõ rệt. Hạ tầng kinh tế - xã hội đầu tư đồng bộ; đường liên thôn, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa khang trang.
![]() |
![]() |
![]() |
Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, chương trình nông thôn mới còn huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội. Người dân đồng lòng đóng góp ngày công, hiến đất, chung tay làm hàng trăm tuyến đường, công trình phúc lợi. Các tổ chức chính trị - xã hội như: Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ... phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và phát triển kinh tế hộ gia đình.
![]() |
Tại xã Pơng Drang, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tân Lập Đông là một trong những điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt với mô hình sản xuất sầu riêng theo chuỗi liên kết bền vững. Những năm qua, hợp tác xã đã mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, áp dụng quy trình canh tác an toàn, đăng ký mã số vùng trồng sầu riêng và liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
Các thành viên trong hợp tác xã khi được cấp mã số vùng trồng, đều nâng cao ý thức bảo vệ thương hiệu, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, không sử dụng mã số tràn lan hoặc vượt quá sản lượng thực tế, nhằm giữ vững uy tín của sầu riêng Việt Nam nói chung và sầu riêng Pơng Drang nói riêng.
Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tân Lập Đông chia sẻ: "Sản xuất sầu riêng của hợp tác xã có sự chuyển biến rõ rệt. Bà con làm theo quy trình thống nhất, được hướng dẫn kỹ thuật và doanh nghiệp đến thu mua tận nơi. Làm nông nghiệp theo chuỗi liên kết, nông dân rất phấn khởi vì có đầu ra ổn định, thu nhập tăng cao. Đây cũng là hướng đi bền vững, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương".
![]() |
![]() |
Một điểm nhấn nổi bật trong trong phong trào “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” là mô hình “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”, “Vườn mẫu nông thôn mới”. Toàn tỉnh hiện có 31 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, 42 vườn mẫu nông thôn mới và 5 thôn nông thôn mới thông minh được công nhận.
Ngay từ khi triển khai mô hình, các địa phương đã xác định rõ, mục tiêu của nông thôn mới không chỉ là hạ tầng đồng bộ, điện đường trường trạm khang trang, hiện đại mà còn là chuyển đổi số toàn diện, số hóa các dịch vụ thiết yếu, đưa công nghệ vào sản xuất, y tế, giáo dục và đời sống để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
![]() |
![]() |
Song song đó, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cũng được Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo thực hiện hiệu quả, trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn.
Nếu như trước đây, sản phẩm nông nghiệp của người dân chỉ quanh quẩn trong phạm vi làng xã, thì nay, nhờ Chương trình OCOP, nhiều đặc sản của Đắk Lắk đã vươn xa khỏi cánh đồng, vượt qua những nẻo đường cao nguyên để đến với thị trường trong và ngoài nước. Toàn tỉnh hiện có 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể được công nhận, trong đó 2 sản phẩm đạt 5 sao và 50 sản phẩm đạt 4 sao.
![]() |
Những sản phẩm mang đậm dấu ấn địa phương như: cà phê, mật ong, mắc ca, sầu riêng, bơ... không chỉ nâng tầm thương hiệu nông sản Đắk Lắk, mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa cao nguyên đến với bạn bè quốc tế. Qua đó, tạo thu nhập ổn định, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần sáng tạo của người dân nông thôn.
![]() |
Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lấy người dân làm trung tâm, lấy sáng tạo làm động lực, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu 77% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu có 1.110 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, hướng tới xây dựng nông thôn gắn với đô thị hóa và chuyển đổi số nông nghiệp bền vững.
![]() |
Xã Ea Kiết trên được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Ea Kiết, xã Ea Kuếh. Toàn xã có diện tích tự nhiên 201,83 km², quy mô dân số 4.545 hộ, với 20.073 người. Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Kiết đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, qua đó huy động được nguồn lực xã hội to lớn để chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
![]() |
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Mặt trận cũng động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua yêu nước, xem đây là những hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.
![]() |
Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Kiết đã tuyên truyền, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với giảm nghèo bền vững; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"; vận động Quỹ “Vì người nghèo”; triển khai thi đua lao động, học tập, sáng tạo; hoạt động đền ơn đáp nghĩa; vận động cứu trợ, từ thiện nhân đạo…
Mặt trận đã nhận được sự đồng thuận, tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng; huy động nguồn lực tài chính, hỗ trợ nhà ở, tặng cho người dân nghèo trong các dịp Tết; hỗ trợ sinh kế, triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất cho bà con; đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ về y tế, giáo dục tại các thôn, buôn khó khăn trên địa bàn xã.
![]() |
||
|
![]() |
Nhận được sự hỗ trợ từ địa phương để xây dựng căn nhà mà nhiều năm từng mơ ước, bà Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1975, thôn 6, xã Ea Kiết) vui mừng: Gia đình tôi là hộ nghèo trong xã. Công việc của hai vợ chồng thì không ổn định, ai thuê gì làm nấy nhưng tiền kiếm được cũng không đủ trang trải cuộc sống và nuôi 9 đứa con, lấy đâu ra tiền xây nhà. Tôi mừng vì chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ 50 triệu đồng và bà con cho vay mượn thêm để xây được căn nhà 30m2. Nhận nhà mới, niềm vui của vợ chồng tôi như được nhân đôi, vì được Đảng, mặt trận, chính quyền quan tâm, các con tôi có nhà để ở, đỡ lo trong những ngày mưa gió.
![]() |
Từ những hoạt động ý nghĩa, thiết thực mang lại, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Kiết tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền trong tuyên truyền, vận động; đổi mới hình thức vận động, kết hợp tiền, hiện vật, kỹ thuật, ngày công và tinh thần đồng hành; thực hiện mô hình hỗ trợ phải thực chất, sát với điều kiện địa phương, ưu tiên mô hình chăn nuôi, vay vốn ưu đãi, chuyển giao kỹ thuật.
Ngoài ra, mặt trận cũng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tranh thủ nguồn lực xã hội và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hảo tâm; tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời khen thưởng, biểu dương kịp thời; công khai, minh bạch hoạt động quản lý, sử dụng "Quỹ Vì người nghèo” để tạo niềm tin trong nhân dân và doanh nghiệp; từ đó lan tỏa tinh thần nhân văn hướng về cộng đồng dân cư.
![]() |
![]() |
Một năm trước, Phạm Ngọc Lực, chàng trai sinh năm 2000 ở xã Ea Knuếc rời mái nhà quen thuộc, tạm gác lại công việc và những dự định riêng để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc tại Trung đoàn Bộ binh 584 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh).
Những ngày đầu trong doanh trại, tiếng kẻng báo thức, những bước chân hành quân, bài học về tác phong, điều lệnh, kỷ luật… tất cả khiến người lính trẻ không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng rồi chính sự gần gũi, sẻ chia của cán bộ với mô hình “4 cùng, 4 nắm, 4 chủ động, 4 đồng hành” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ với bộ đội; nắm sâu tư tưởng, nắm rõ thông tin, nắm chắc quân số, nắm được hoạt động của bộ đội; chủ động nắm tình hình tư tưởng, chủ động quản lý tư tưởng, chủ động dự báo tư tưởng, chủ động giải quyết tư tưởng; cấp ủy đồng hành với đảng viên, cấp trên đồng hành cùng cấp dưới, cán bộ đồng hành cùng chiến sĩ, tổ chức quần chúng đồng hành cùng bộ đội) đã giúp chiến sĩ nghĩa vụ Lực nhanh chóng thích nghi, trưởng thành.
![]() |
Giờ đây, khi đã là Phó Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội BB5, Tiểu đoàn 303, Lực lại bắt đầu hành trình “4 cùng, 4 nắm, 4 chủ động, 4 đồng hành” với lớp chiến sĩ mới bằng chính tình cảm, trải nghiệm và trách nhiệm của người đi trước.
Câu chuyện của chiến sĩ nghĩa vụ Phạm Ngọc Lực không chỉ là sự trưởng thành của một người lính trẻ, mà còn là minh chứng cho cách Trung đoàn 584 đổi mới, sáng tạo trong huấn luyện, xây dựng con người, yếu tố làm nên sức mạnh thực sự của đơn vị.
![]() |
Cuối năm 2019, trong một buổi giao ban, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đặt câu hỏi ngắn gọn nhưng đầy thử thách: “Trung đoàn 584 có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra không?”. Câu hỏi như mệnh lệnh thức tỉnh tinh thần người lính, bởi khi đó, đơn vị đang đối mặt nhiều khó khăn: kinh nghiệm chỉ huy còn hạn chế, chất lượng huấn luyện chưa đồng đều, kỷ luật chưa thật nghiêm. Nhìn thẳng sự thật, Đảng ủy và Ban chỉ huy Trung đoàn đã xác định phải “đột phá” để thay đổi.
![]() |
![]() |
Từ khẩu hiệu tưởng chừng khô khan, nội dung ấy đã trở thành phương châm sống và rèn luyện: có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đoàn kết nội bộ tốt, có ý thức kỷ luật nghiêm minh; không thờ ơ, vô cảm; không vi phạm an toàn trong huấn luyện, không mắc tệ nạn xã hội; biết vượt khó, biết sống trách nhiệm, biết làm chủ bản thân.
![]() |
Một năm sau, Trung đoàn 584 tiếp tục triển khai khâu đột phá “3 thông suốt” (thông suốt trong lãnh đạo của cấp ủy với chỉ đạo thực hiện của người chỉ huy; thông suốt trong xây dựng kế hoạch với công tác bảo đảm huấn luyện; thông suốt trong quản lý, điều hành huấn luyện với tổ chức thực hành huấn luyện) để khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa các cấp. Đến năm 2022, mô hình “4 cùng, 4 nắm, 4 chủ động, 4 đồng hành” ra đời, trở thành định hướng hành động trong sinh hoạt, huấn luyện và quản lý bộ đội của đội ngũ cán bộ.
Đảng ủy Trung đoàn 584 xác định, muốn có đột phá bền vững, phải bắt đầu từ người cán bộ. Vì vậy, đơn vị mạnh dạn trẻ hóa đội ngũ, giao việc cho cán bộ trẻ, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp yếu kém, thiếu trách nhiệm.
![]() |
![]() |
Từ năm 2020 - 2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã đóng góp hơn 10.000 ngày công giúp dân làm đường, kéo điện, xây nhà, tặng con giống, hỗ trợ cây trồng, vật tư sản xuất; trao hàng trăm suất quà trị giá trên 300 triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Trong đại dịch COVID-19, có hơn 120 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ các khu cách ly, hỗ trợ hơn 6.000 lượt công dân, vận chuyển hàng chục tấn rau củ, lương thực đến người dân vùng dịch. Những hành động giản dị ấy đã góp phần làm sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
![]() |
5 năm - quãng thời gian chưa dài, nhưng đủ để thấy sức bật mạnh mẽ của Trung đoàn Bộ binh 584. Sức mạnh ấy không chỉ đến từ khí tài, mà còn từ ý chí, kỷ luật và tình quân - dân keo sơn. Với họ, “đột phá” không phải là làm điều khác thường, mà là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, để trong mọi tình huống, người lính 584 vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân.
![]() |
Từ những mô hình hay, cách làm sáng tạo đến những việc làm bình dị mà ý nghĩa, các phong trào thi đua trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho người nghèo, bảo đảm quốc phòng – an ninh đã góp phần làm đổi thay diện mạo địa phương, củng cố thế trận lòng dân và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy những kết quả đạt được, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, đưa phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành động lực quan trọng trên hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, bền vững.
Nội dung: Như Quỳnh - Võ Phê - Hoàng Ân
Trình bày: Công Định


































