Báo Đắk Lắk điện tử
.

[E-Magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ

16:38, 06/01/2026
 
 

Sau 1 tháng thi công thần tốc, những căn nhà đầu tiên trong Chiến dịch Quang Trung đã được bàn giao cho người dân vùng lũ. Không chỉ là những mái nhà mới thay thế cho đổ nát sau thiên tai, đó còn là minh chứng sinh động cho một cách làm quyết liệt, kịp thời và đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị khi đặt cuộc sống của nhân dân ở vị trí trung tâm.

 
 
 
 

Sau những ngày mưa lũ lịch sử, điều người dân cần nhất không chỉ là sự hỗ trợ tức thời, mà là một quyết sách đủ mạnh, đủ nhanh và đủ bền để có thể an cư, ổn định cuộc sống. Trong hoàn cảnh ấy, chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng thiên tai được khởi động, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo, đặt tên là Chiến dịch Quang Trung.

 

 

Ngay sau những cuộc họp trực tuyến, cấp thiết chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ từ xa, ngày 29/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp xuống hiện trường, thị sát các khu dân cư bị thiệt hại ở xã Hòa Thịnh, địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ gây ra.

 

Tại đây, Thủ tướng đã gặp gỡ, trò chuyện và lắng nghe người dân nói về những mất mát, lo lắng và cả mong mỏi lớn nhất lúc này: Có một mái nhà an toàn để bắt đầu lại.

 

Không tiếp cận vấn đề bằng các báo cáo tổng hợp, Thủ tướng yêu cầu nghe dân nói, nhìn dân sống, kiểm tra tận nơi. Lục tìm trong đống đổ nát, Thủ tướng xót xa cầm lên những tập giấy tờ của người dân lem luốc bùn đất khi nhà cửa bị đổ sập, cuốn trôi.

 

Từ thực tế đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra kết luận dứt khoát: "Bằng mọi cách phải xây dựng lại nhà cho dân". Và từ hiện trường kiểm tra, Thủ tướng đã đặt tên chiến dịch xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ là Chiến dịch Quang Trung.

 

 

Chiến dịch Quang Trung không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng lịch sử về tinh thần thần tốc, quyết đoán, mà còn thể hiện rõ tư duy điều hành của người đứng đầu Chính phủ: đã là chiến dịch thì phải hành động nhanh, làm đến nơi, hoàn thành dứt điểm.

 

Thủ tướng yêu cầu, không để người dân chờ đợi trong nhà tạm, không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ cứu dân và càng không được làm qua loa, hình thức.

 

 

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, yêu cầu phối hợp chặt chẽ với địa phương, rút gọn tối đa các khâu trung gian, chủ động về nguồn lực, vật liệu, nhân lực; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc bám sát cơ sở, chịu trách nhiệm trực tiếp trước nhân dân về tiến độ và chất lượng từng căn nhà.

 

Chính từ sự chỉ đạo trực tiếp, rõ ràng và quyết liệt đó, Chiến dịch Quang Trung đã trở thành mệnh lệnh hành động xuyên suốt, tạo áp lực tích cực và khơi dậy tinh thần trách nhiệm cao nhất của cả hệ thống chính trị.

 

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân, tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng chuyển toàn bộ công tác hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại sau mưa lũ sang trạng thái “chiến dịch”.

 

Đây không đơn thuần là một chương trình hỗ trợ, mà là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và liên tục của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở, với tinh thần khẩn trương - trách nhiệm - hiệu quả - không được chậm trễ.

 

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định rõ: nhà ở cho người dân vùng thiên tai là vấn đề liên quan trực tiếp đến sinh kế, sự ổn định và niềm tin của nhân dân; do đó tuyệt đối không được làm hình thức, không để kéo dài, không để người dân phải chờ đợi trong điều kiện khó khăn. Mọi nhiệm vụ đều được cụ thể hóa, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ.

 

Ngay từ những ngày đầu triển khai Chiến dịch Quang Trung, không khí “ra quân” được thể hiện rõ nét trên nhiều địa bàn. 606 căn nhà được tổ chức khởi công với sự tham gia của các ban quản lý dự án, chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là lực lượng quân đội, công an.

 

 

Tại nhiều điểm xây dựng, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia san nền, vận chuyển vật liệu, dựng tường, lợp mái đã trở nên quen thuộc, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sẻ chia sâu sắc với nhân dân vùng thiên tai.

Mỗi căn nhà không chỉ là một công trình xây dựng, mà là một cam kết chính trị, một lời hứa danh dự của Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang đối với người dân. Tinh thần “chiến dịch” được thể hiện xuyên suốt trong công tác điều hành: các cuộc họp chuyên đề được tổ chức liên tục, tập trung rà soát đến từng xã, từng thôn, từng hộ dân và từng công trình cụ thể.

 

Tiến độ thực hiện được cập nhật thường xuyên, gắn chặt với trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương và người đứng đầu. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là không có khoảng trống trách nhiệm, không có chỗ cho sự chần chừ hay né tránh.

 

 

 

Thực hiện chỉ đạo đó, Sở Xây dựng được giao giữ vai trò nòng cốt trong công tác hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra chất lượng và điều phối tiến độ xây dựng. Sở đã yêu cầu các ban quản lý dự án cử cán bộ bám sát địa bàn, trực tiếp kiểm tra từ khâu thiết kế, kết cấu, nền móng đến vật liệu xây dựng; kịp thời chấn chỉnh những sai sót ngay từ đầu, không để tồn tại kéo dài.

 

Đồng thời, Sở Xây dựng chủ động vận động các nguồn cung vật liệu như cát, đá, xi măng, gạch; phối hợp huy động nhân lực từ các nhà thầu, điều phối hợp lý theo từng khu vực, ưu tiên các địa bàn khó khăn, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng.

 

 

Đặc biệt, lực lượng công an và quân đội đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong Chiến dịch Quang Trung.

 

Với mục tiêu hoàn thành xây mới 176 căn nhà bị sập hoàn toàn trước ngày 20/1/2026, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương.

 

Cán bộ, chiến sĩ không quản ngày nghỉ, trực tiếp tham gia xây dựng nhà ở cho dân, vừa bảo đảm tiến độ, vừa giữ gìn an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để công trình được triển khai thông suốt.

Song song đó, lực lượng quân đội phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tổ chức các tổ, đội công tác xuống tận cơ sở, hỗ trợ những phần việc nặng nhọc, khó khăn; nhất là tại các khu vực xa trung tâm, giao thông đi lại phức tạp.

 

Đại tá Nguyễn Minh Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 5, cho biết: “Để đáp ứng tiến độ, các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương, chủ nhà thi công 3 ca với mục tiêu có thể hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

 

 
 

Với tinh thần chiến dịch, sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc trách nhiệm của lực lượng công an, quân đội cùng toàn hệ thống chính trị, Đắk Lắk đang từng bước biến những cam kết thành hành động cụ thể, thiết thực, mang lại những mái ấm vững chắc cho nhân dân sau thiên tai.

 

Thực hiện: Lê Hảo - Hồ Như - Thùy Thảo - Tuyết Hương

Trình bày: Mạnh Hùng


Ý kiến bạn đọc