(E-Magazine) Bài cuối: “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”
![]() |
![]() |
![]() |
Tết đến với từng mái ấm khi sự quan tâm, sẻ chia được lan tỏa từ những quyết sách lớn của Nhà nước đến từng phần quà cụ thể trao tận tay người dân. Trên tinh thần chăm lo đời sống nhân dân, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới mục tiêu xuyên suốt: để không ai không có Tết khi Xuân về.
![]() |
![]() |
Ngày 13/1/2026, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, yêu cầu các ngành, địa phương nắm chắc đời sống nhân dân trên địa bàn; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội, không để người dân thiếu đói, thiếu Tết.
Theo đó, tỉnh đã phân bổ gần 1.370 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 32.347 hộ dân, hoàn thành cấp phát trước ngày 9/2/2026. Cùng với đó, từ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh trao 18.000 suất quà Tết cho các hộ khó khăn tại 82/102 xã, phường, với tổng kinh phí 9 tỷ đồng, ưu tiên các hộ nghèo, cận nghèo và người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai.
![]() |
Song song với sự quan tâm từ các cấp ủy, chính quyền, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người khiếm thị, người khuyết tật, trẻ mồ côi và các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Thông qua chương trình “Tết Nhân ái” và sự đồng hành của Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup, Agribank cùng các nhà hảo tâm, trên 8.500 suất quà Tết đã được trao tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, với tổng kinh phí hơn 6,7 tỷ đồng. Riêng các đối tượng yếu thế đặc thù, gần 280 người được hỗ trợ riêng bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu.
![]() |
Đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk trong một chương trình tổ chức tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Tây Hòa, đội ngũ Co.opmart Tuy Hòa đã có mặt từ rất sớm, mang theo những chuyến xe chở nặng nhu yếu phẩm và cả tấm lòng của các tập thể đơn vị đến với người dân.
“Nhìn những đôi bàn tay chai sần của các bà, các mẹ nâng niu từng chai nước mắm, túi gạo thơm hay chiếc nồi cơm điện mới, chúng tôi hiểu rằng Tết thực sự đã về. Sau những biến động của thiên tai, một giỏ quà đầy đặn không chỉ giúp mâm cơm ngày Tết tươm tất hơn, mà còn là lời động viên tinh thần vô giá. Chúng tôi tin rằng, khi yêu thương được lan tỏa, không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết đoàn viên này”, chị Trần Thị Bích Sương, Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa chia sẻ.
![]() |
Với mong muốn sẻ chia, MobiFone Đắk Lắk phối hợp Công an phường Đông Hòa tổ chức chương trình trao quà “Tết miền biển – Lan tỏa yêu thương” tại Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hòa), hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2025. Tại đây, đơn vị đã trao tặng 300 SIM định danh điện tử với gói cước trị giá 42 triệu đồng và 20 suất quà Tết trị giá 10 triệu đồng, góp phần hỗ trợ việc học tập của các em.
![]() |
Bên cạnh đó, Công đoàn MobiFone Đắk Lắk còn tặng quà Tết cho toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động của đơn vị chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ và thiên tai, vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống.
![]() |
Cùng với đó, đoàn viên công đoàn và người lao động tại các doanh nghiệp, công ty cũng được quan tâm chăm lo Tết.
![]() |
Trong đó trao hơn 1.600 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động trị giá trên 5,6 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ hơn 700 hộ dân có thu nhập thấp trên địa bàn với kinh phí gần 800 triệu đồng. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi truyền thống được tổ chức, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết quân - dân.
![]() |
![]() |
Chăm lo cho người lao động, đoàn viên vượt qua khó khăn trong cuộc sống và đón Tết sum vầy, trong năm 2025, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã xây mới, sửa chữa 135 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng kinh phí 6,36 tỷ đồng; giải ngân hàng trăm triệu đồng vốn vay giúp đoàn viên tái thiết sản xuất sau lũ. Riêng chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” 2026 đã chăm lo cho hơn 3.600 đoàn viên khó khăn, với nguồn kinh phí trên 3,5 tỷ đồng – trở thành điểm tựa vững chắc để người lao động an tâm gắn bó, tin tưởng vào sự đồng hành của tổ chức Công đoàn và sự lãnh đạo của Đảng.
![]() |
Khi Xuân chạm ngõ dải đất biên cương, Tết không chỉ hiện diện trong những mái nhà vùng biên, mà còn theo bước chân những người lính Biên phòng ngày đêm bám trụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Ở 16 xã, phường biên giới của tỉnh Đắk Lắk, mùa Xuân những năm gần đây gắn liền với chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản”, nơi nghĩa tình quân - dân được nối dài, hơi ấm mùa Xuân lan tỏa từ doanh trại đến từng buôn làng, thôn xóm vùng phên dậu.
![]() |
Năm nay, chương trình mang chủ đề “Giữ trọn Tết biên cương - Gắn kết rừng biển một nhà”, Lần đầu tiên chương trình được triển khai quy mô cấp tỉnh đồng thời tại hai xã Buôn Đôn và Tuy An Đông, trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk vừa thực hiện sáp nhập hành chính . Đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, chương trình còn mang ý nghĩa biểu tượng cho sự gắn kết rừng – biển, biên giới đất liền – biên giới biển, thể hiện tinh thần đoàn kết của một không gian phát triển mới.
Riêng chương trình cấp tỉnh tại Buôn Đôn và Tuy An Đông được thiết kế với chuỗi hoạt động phong phú, hướng thẳng đến những nhu cầu thiết thực nhất của người dân vùng biên, từ chăm lo Tết, hỗ trợ sinh kế đến động viên tinh thần bà con yên tâm gắn bó với quê hương.
![]() |
Không chỉ hỗ trợ vật chất, chương trình còn lan tỏa sự ấm áp bằng nhiều hoạt động cộng đồng với ngày hội bánh chưng xanh; văn hóa – văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt người dân.
![]() |
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh: “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tổ chức thường niên tại các khu vực biên giới. Đây vừa là sự tri ân của Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân vùng biên, vừa là hành động cụ thể hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Quan trọng hơn, chương trình góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc”.
![]() |
| Đồ họa: Mạnh Hùng |
![]() |
Tại chương trình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Đắk Lắk - địa bàn chiến lược của khu vực Tây Nguyên, giữ vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tỉnh nhà đứng trước những nhiệm vụ lớn, yêu cầu cao, vừa cấp bách, vừa mang tầm chiến lược lâu dài, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, Đắk Lắk tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm của Tây Nguyên, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh và bền vững. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, người dân và lực lượng vũ trang phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu mạnh".
![]() |
Hành trình chăm lo Tết cho nhân dân không chỉ dừng lại ở những con số hay phần quà trao tay, đó là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, là tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình được lan tỏa từ quyết sách của tỉnh đến từng hành động cụ thể của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.
Khi mùa Xuân gõ cửa, những chuyến xe nghĩa tình, những chương trình “Tết Nhân ái”, “Tết Sum vầy”, “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” đã góp phần xóa đi khoảng cách địa lý, nối liền rừng với biển, hậu phương với tiền tuyến, để mỗi người dân, dù ở vùng thuận lợi hay nơi phên dậu Tổ quốc đều cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và chở che.
Một cái Tết đủ đầy không chỉ nằm ở mâm cỗ sum vầy, mà còn ở niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của cả cộng đồng. Và khi lòng dân yên, ý Đảng thuận, biên cương vững chắc, đó chính là mùa Xuân trọn vẹn nhất - mùa Xuân của đoàn kết, nhân văn và khát vọng phát triển bền vững trên mảnh đất tỉnh Đắk Lắk.
Nội dung: Nguyễn Hoàng Khang
Ảnh: PV – CTV
Trình bày: Mạnh Hùng





















