Báo Đắk Lắk điện tử
.

(E-Magazine) Bản giao hưởng đoàn kết từ đại ngàn đến trùng khơi. Bài cuối: Chương mới từ đại ngàn ra biển lớn

09:33, 17/03/2026
 

Đồng thuận – Đổi mới – Bứt phá. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đắk Lắk đã thành công rực rỡ, phản ánh ý chí của hơn 2,2 triệu cử tri sau cột mốc hợp nhất lịch sử. Đây chính là điểm tựa vững chắc để Đắk Lắk viết nên chương mới: Chương của sự bứt phá khi đại ngàn và biển cả hòa làm một để cùng vươn xa.

 

 

Việc hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên vào tháng 7/2025 thành tỉnh Đắk Lắk mới với diện tích hơn 18.000 km², xếp thứ 3 cả nước. Đây không chỉ là việc mở rộng ranh giới hành chính mà là sự khai mở một không gian phát triển hoàn toàn mới. 

Nói về tầm nhìn này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn cho biết: Tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện, hướng tới tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, vừa tạo động lực và huy động nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội theo quy mô lớn, hình thành một vùng kinh tế liên hoàn, chỉnh thể hài hòa với đầy đủ yếu tố để phát triển bền vững, hòa vào dòng chảy phát triển chung của cả nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

 

Trong đó, định hướng sẽ phát triển thành trung tâm công nghiệp mới có cửa khẩu quốc tế và cảng biển; xây dựng hệ thống đô thị trở thành các cực phát triển, trung tâm kinh tế của tỉnh, vùng; bố trí không gian phát triển các ngành dịch vụ liên kết hiệu quả với các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp gắn với các hành lang kinh tế.

 

Từng bước xây dựng đô thị Buôn Ma Thuột trở thành “Đô thị cà phê thế giới”; hình thành đô thị du lịch biển; nâng cấp cảng hàng không Tuy Hòa, mở rộng sân bay Buôn Ma Thuột, tiến tới đủ điều kiện khai thác các chuyến bay quốc tế từ các quốc gia thị trường tiềm năng và kết nối với các cửa khẩu hàng không quốc tế.

 

Cùng với đó, hệ thống logistics và dịch vụ cảng biển sẽ được đầu tư đồng bộ, gắn kết hạ tầng cao tốc, cảng biển Vũng Rô, Bãi Gốc… nhằm đưa tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa và du lịch của vùng.

 

Sự kết nối này không chỉ tạo động lực phát triển cho địa phương mà còn tạo điều kiện thông thương cho các nước bạn Lào, Campuchia qua cảng biển ở phía Đông, hoặc cửa khẩu biên giới đất liền phía Tây Đắk Lắk góp phần chuyển hóa mạnh mẽ lợi thế so sánh thành lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh tế bền vững.

 

Theo PGS.TS Lê Đức Niêm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, đây là một bước ngoặt của nền kinh tế. Ông nhận định rằng khi các rào cản hành chính được loại bỏ, tiềm năng phát triển sẽ được mở rộng đa chiều. Nếu như trước đây, Đắk Lắk chỉ tập trung vào nông nghiệp và năng lượng tái tạo, thì nay tỉnh đã sở hữu những trụ cột mới đầy tiềm năng: Logistics và kinh tế biển.

 

Theo PGS.TS Lê Đức Niêm, chìa khóa cho sự bứt phá của Đắk Lắk nằm ở việc ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông để kết nối hai cực phát triển của tỉnh. Ông nhấn mạnh rằng cần dũng cảm thay đổi tư duy, không nên quá phụ thuộc vào những trụ cột cũ mà cần tập trung khai thác các lợi thế mới từ liên kết vùng như logistics, kinh tế biển hay du lịch.

 

 

 

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp năm nay đánh dấu cột mốc đặc biệt, khi cử tri Đắk Lắk lần đầu thực hiện quyền công dân sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bối cảnh này đòi hỏi những người đại diện cho ý chí nhân dân không chỉ sở hữu tâm đức, trách nhiệm mà còn cần tư duy chiến lược để hoạch định chính sách sát sườn, phù hợp với đặc thù của tỉnh trong vận hội mới.

 

 

Là người dân sinh sống và làm nghề biển, ông Nguyễn Phể, một cử tri tại thôn Vũng Rô (xã Hòa Xuân), chia sẻ sự kỳ vọng về những chính sách phát triển kinh tế gắn kết giữa rừng và biển.

Ông mong muốn Nhà nước quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, logistics để việc vận chuyển nông, lâm sản từ vùng rừng xuống cảng biển thuận lợi hơn, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, kết nối các điểm đến từ đại ngàn xuống vùng biển.

 

Còn đối với bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Knuếc trong vai trò vừa là cử tri thực hiện quyền công dân, đồng thời là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 chia sẻ niềm hạnh phúc và vinh dự khi tiếp tục được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng cử tri địa phương tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

 

Trong bối cảnh đặc biệt của ngày hội non sông sau sáp nhập, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Knuếc Ngô Thị Minh Trinh nhìn nhận việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp là một phép thử về bản lĩnh, đòi hỏi đại biểu dân cử phải thực sự chuyển mình cả trong tư duy lẫn hành động. Mục tiêu cao nhất là thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với cơ sở, để mỗi quyết sách đều mang hơi thở cuộc sống qua tinh thần gần dân, sát dân và trách nhiệm phụng sự trước cử tri

 

Với lợi thế của một trong những vùng nông sản trọng điểm của tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Knuếc xác định ưu tiên hàng đầu là kết nối chuỗi giá trị nhằm khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương. Trong đó, việc quảng bá thương hiệu sầu riêng không chỉ để sản phẩm vươn xa, mà quan trọng hơn, mỗi sản phẩm khi ra thị trường phải thực sự trở thành niềm tự hào của chính người nông dân làm ra nó và là niềm hãnh diện của cả vùng đất này.

 

Trong chiến lược sắp tới, xã sẽ chú trọng gắn kết du lịch trải nghiệm với du lịch nông nghiệp, đồng thời đẩy mạnh chế biến sâu để đa dạng hóa các dòng sản phẩm từ sầu riêng. Trọng tâm của quá trình này là phát triển hệ sinh thái vùng trồng bền vững và xây dựng mạng lưới kết nối chuỗi chặt chẽ, từ đó hiện thực hóa khát vọng liên kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Lá phiếu ngày 15/3/2026 mang theo sứ mệnh lịch sử, là sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa trí tuệ, quyết tâm đổi mới, tầm nhìn chiến lược của các nhà quản lý, của người làm khoa học, các đại biểu ứng cử cùng mong ước của nhân dân về một cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Khi “đại ngàn và biển cả hòa chung nhịp đập”, Đắk Lắk không chỉ thay đổi diện mạo hành chính mà còn thay đổi cả vị thế kinh tế, trở thành một cực tăng trưởng mới, tự tin hội nhập và bứt phá bằng chính nội lực từ sự liên kết nội vùng, liên vùng chặt chẽ, khắng khít.

Nội dung: Lan Anh - Hồ Như - Đinh Nga

Trình bày: Công Định

Ảnh, video: PV, KTV, CTV, NSNA


Ý kiến bạn đọc