(E-Magazine) Gửi niềm tin vào lá phiếu
![]() |
Hướng tới kỳ bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, cử tri tỉnh Đắk Lắk không chỉ gửi gắm niềm tin mà còn đặt ra những "đề bài" thực tiễn qua từng lá phiếu. Giữa bối cảnh nhiều thời cơ và thách thức đan xen, người dân kỳ vọng vào một thế hệ đại biểu bản lĩnh: Nói đi đôi với làm, tư duy đột phá và sẵn sàng dấn thân để hiện thực hóa khát vọng vươn mình của vùng đất Đắk Lắk.
![]() |
Mỗi ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp lần này đều có bề dày công tác cùng bản lĩnh chính trị vững vàng. Qua các buổi tiếp xúc và qua phương tiện truyền thông, cử tri dễ dàng nhận thấy điểm chung lớn nhất ở họ chính là tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao. Những chương trình hành động bài bản, bám sát hơi thở đời sống không chỉ khơi dậy niềm tự hào mà còn củng cố niềm tin về một nhiệm kỳ đột phá, đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà vươn mình mạnh mẽ.
Với cử tri, thước đo đầu tiên đối với một đại biểu dân cử chính là phẩm chất đạo đức, sự gương mẫu và lối sống liêm chính. Đây là nền tảng cốt lõi, trước khi xem xét đến năng lực chuyên môn hay bản lĩnh chính trị. Nhìn vào danh sách ứng cử viên nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi tin tưởng đây là những gương mặt xứng đáng, đủ tâm và tầm để đại diện cho lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, vì sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh nhà.
Là một cử tri cao tuổi, tôi mong mỏi mỗi đại biểu sau khi trúng cử hãy biến những cam kết trong chương trình hành động thành kết quả thực tiễn; không ngừng nỗ lực, đổi mới tư duy để đáp ứng kỳ vọng của cử tri trong tình hình mới.
![]() |
Với quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân, tôi đặt trọn niềm tin vào lá phiếu trong ngày bầu cử sắp tới. Mong rằng mỗi ứng cử viên khi trúng cử sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ và sự nhiệt huyết để thực hiện đúng những cam kết trước dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt chặng đường 5 năm tới.
![]() |
Đại biểu HĐND các cấp phải là người có đức, có trình độ, năng lực chuyên môn. Mỗi một ứng cử viên tham gia ứng cử HĐND đều xây dựng cho mình một chương trình hành động riêng, bám sát nhu cầu đời sống của Nhân dân, cũng như điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, việc làm, chất lượng giáo dục, y tế, môi trường… ở địa phương tham gia ứng cử.
Thông qua các đợt tiếp xúc cử tri trước khi bầu cử diễn ra, tôi cũng đã được nghe các ứng cử viên báo cáo chương trình hành động của mình, cam kết thực hiện nhưng phần việc mang lại lợi ích thiết thực cho người dân nếu được cư tri tín nhiệm, bỏ phiếu.
Là một cử tri, tôi mong muốn các đại biểu HĐND khi trúng cử cần bám sát, triển khai thực hiện chương trình hành động một cách thiết thực, khả thi.
![]() |
Điều quan trọng hơn là mỗi mục tiêu, chương trình hành động của ứng cử viên cần đi kèm với lộ trình thực hiện: Làm trong thời gian bao lâu, ưu tiên việc gì trước, tiến độ triển khai hằng năm… để cử tri địa phương có cơ sở theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả như những gì đã hứa trước khi tham gia ứng cử và để tự hào vì đã bầu đúng.
Bên cạnh đó, tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử cần thể hiện tinh thần dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Tôi tin, khi chương trình hành động được xây dựng một cách khoa học, khả thi và được các đại biểu có tâm, có tầm quan tâm triển khai thì kinh tế - xã hội, đời sống người dân chắc chắn được cải thiện và niềm tin của Nhân dân đối với đại biểu, chính quyền địa phương sẽ ngày càng được nhân lên.
![]() |
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi tư duy đổi mới mạnh mẽ và hành động quyết liệt hơn nữa.
Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, tôi kỳ vọng những người được lựa chọn sẽ thực sự là những đại biểu bản lĩnh “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, biết lắng nghe thực tiễn, thấu hiểu khó khăn của người dân và doanh nghiệp.
Sự thấu hiểu chính là nền tảng để người đại biểu thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất là “hóa giải” những vướng mắc về thủ tục hành chính, nguồn vốn và môi trường đầu tư thành các cơ chế, chính sách cụ thể, minh bạch.
Tiêu chí lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của tôi còn hướng đến những gương mặt chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn”, biết cách thúc đẩy liên kết vùng và khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế của địa phương.
![]() |
Tôi tin rằng, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, những đại biểu đủ tâm, đủ tầm được lựa chọn sẽ góp phần tạo động lực mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, hiệu quả cho đất nước.
![]() |
Tôi rất quan tâm đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, bởi đây là dịp để lựa chọn những người đại diện cho tiếng nói của người dân.
Những năm gần đây, nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản gặp không ít khó khăn do thời tiết thất thường, chi phí đầu tư tăng cao, đầu ra thiếu ổn định. Vì vậy, ngư dân mong muốn các đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, thân thiện môi trường, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
![]() |
Bên cạnh đó, tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ quan tâm hơn đến việc tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân vùng biển, nhất là thế hệ trẻ. Khi có thêm các mô hình kinh tế biển hiệu quả, dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển, đời sống người dân sẽ cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm.
Chúng tôi tin rằng, nếu chọn được những người có tâm, có trách nhiệm, gần dân, hiểu dân, thì tiếng nói của ngư dân sẽ được lắng nghe và chuyển thành chính sách cụ thể, giúp vùng biển phát triển bền vững.
![]() |
Mỗi lá phiếu không chỉ là một quyền lợi, mà còn là viên gạch xây dựng nên một bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực. Trong làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ của đất nước, các cử tri trẻ tại địa phương đang kỳ vọng vào một thế hệ đại biểu có tư duy đột phá, đủ tâm và tầm để hiện thực hóa những khát vọng phát triển, đưa Đắk Lắk hội nhập vững vàng hơn với thế giới.
Nghiên cứu kỹ hồ sơ ứng cử viên là chìa khóa để cử tri thực hiện quyền dân chủ một cách trách nhiệm. Qua tiểu sử, chúng ta thấy được năng lực; qua chương trình hành động, chúng ta thấy được tầm nhìn và sự tâm huyết. Thay vì những lời hứa xa rời, cử tri đang mong đợi những bản cam kết cụ thể, gắn liền với lợi ích thiết thực của địa phương để làm căn cứ đánh giá và lựa chọn người đại diện xứng đáng nhất.
![]() |
Bên cạnh đó, tôi mong muốn các ứng cử viên có tầm nhìn dài hạn, đề xuất được những giải pháp mang tính chiến lược. Những sáng kiến liên quan đến kinh tế số, đô thị thông minh, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… sẽ là những điểm cộng đáng chú ý.
![]() |
Mỗi kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là nhịp cầu gửi gắm niềm tin sắt son của đồng bào vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Với bà con các dân tộc thiểu số, giá trị của một đại biểu không chỉ đo bằng bằng cấp hay chức vụ, mà nằm ở sự am hiểu thực tiễn và tấm lòng thấu cảm sâu sắc đối với đời sống, phong tục tập quán của buôn làng.
![]() |
Theo tôi, người đại biểu cần gần dân, thường xuyên về cơ sở, cùng chia sẻ với bà con trong đời sống hằng ngày để hiểu rõ những khó khăn, vướng mắc mà người dân đang gặp phải. Chỉ khi gắn bó với thực tiễn, đại biểu mới có thể đề xuất những chủ trương, chính sách đúng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.
Tôi cũng mong muốn các ứng cử viên là những người có tâm huyết, luôn quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đặc biệt là các đối tượng còn nhiều khó khăn trong xã hội. Bên cạnh đó, trong bối cảnh phát triển hiện nay, đại biểu cần có tầm nhìn để vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa hỗ trợ bà con tiếp cận khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất và đời sống.
Lá phiếu của cử tri chính là sự gửi gắm khát vọng về một đội ngũ đại biểu dân cử đủ bản lĩnh và trí tuệ. Với sự lựa chọn sáng suốt, tin rằng những người xứng đáng nhất sẽ được trao trọng trách, trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương bứt phá, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.
Nội dung: Như Quỳnh – Võ Phê – Hồ Như
Trình bày: Mạnh Hùng














