Báo Đắk Lắk điện tử
.

(E-Magazine) Hiện thực hóa khát vọng vươn mình từ tinh thần Đại hội XIV (Kỳ 3): Khơi thông nguồn lực, tạo đà tăng trưởng 2 con số

14:45, 19/05/2026
 
 
 
 

Theo kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 195 triệu đồng. Đây là mục tiêu tăng trưởng cao trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

 

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đắk Lắk xác định đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chuyển mạnh từ phát triển dựa vào khai thác tài nguyên, mở rộng diện tích sang tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, tỉnh tập trung hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

 

 

Trong Chương trình hành động số 11 của Tỉnh ủy, Đắk Lắk đặt mục tiêu hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng mở rộng không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững.

 

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh xác định công nghiệp - xây dựng là một trong những động lực then chốt của nền kinh tế. Trong đó, ngành xây dựng được giao vai trò “đầu tàu” với mục tiêu tăng trưởng 26,16% trong năm 2026. Theo Giám đốc Sở Xây dựng Cao Đình Huy, động lực tăng trưởng của ngành đến từ việc huy động đồng bộ các nguồn lực đầu tư, trong đó đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt, đầu tư ngoài ngân sách là lực kéo chủ đạo, còn vốn ODA tập trung cho các công trình hạ tầng trọng điểm. Ngành đang tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, cải thiện môi trường đầu tư và khơi thông thị trường bất động sản.

 

 

Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2026 dự kiến vượt 80.000 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm trước. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực về niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư mà còn cho thấy dư địa tăng trưởng mới khi tỉnh từng bước chuyển từ tư duy phụ thuộc chủ yếu vào đầu tư công sang chủ động khơi thông nguồn lực xã hội. Việc tăng tốc các dự án giao thông, đô thị, logistics và hạ tầng công nghiệp được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho nền kinh tế.

 

Song hành với lĩnh vực xây dựng, ngành Công Thương tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng với mức tăng trưởng dự kiến từ 18 - 22% theo từng quý. Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thị Thu An cho biết, ngành đang tập trung phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng và hạ tầng công nghiệp hiện đại. Các nhà máy hiện hữu trong lĩnh vực chế biến nông sản, cà phê, cao su, thép, đồ uống, hạt điều… tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, đồng thời nhiều dự án mở rộng công suất trong may mặc, chế biến cà phê hòa tan và chế biến gỗ đang được thúc đẩy.

 

 

Theo kế hoạch, năm 2026 sẽ có khoảng 20 nhà máy mới đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 9.500 tỷ đồng, bổ sung đáng kể năng lực sản xuất cho tỉnh. Cùng với đó là định hướng phát triển hệ thống logistics liên kết Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp, bảo đảm nguồn điện ổn định và thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất.

 

Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng với mức tăng trưởng ổn định từ 5 - 6%. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Huấn, ngành đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp hiện đại, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn; mở rộng liên kết chuỗi giá trị gắn với chế biến sâu và xuất khẩu. Đồng thời, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế cũng được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

 

Cùng với công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp, khoa học công nghệ và chuyển đổi số được tỉnh xác định là “động lực chính” nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển kinh tế số, quản trị số và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến sâu các ngành hàng chủ lực như cà phê, sầu riêng, mắc ca, hướng tới mô hình tăng trưởng bền vững và giá trị gia tăng cao hơn.

 

 

Từ đô thị trung tâm đến các địa bàn giàu tiềm năng phát triển, nhiều địa phương trong tỉnh đang chủ động tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, khai thác hiệu quả lợi thế riêng để tạo động lực bứt phá trong giai đoạn mới.

 

Là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của tỉnh Đắk Lắk, phường Buôn Ma Thuột đang sở hữu nhiều lợi thế nổi bật để trở thành cực tăng trưởng năng động trong giai đoạn mới. Với hệ thống hạ tầng đô thị phát triển, hoạt động thương mại - dịch vụ sôi động và nền tảng chuyển đổi số mạnh mẽ, giai đoạn 2026 - 2030, địa phương phấn đấu tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân từ 13,5%/năm trở lên, thu ngân sách tăng bình quân 13%/năm và thu nhập bình quân đầu người đạt 210 triệu đồng vào năm 2030.

 

 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Buôn Ma Thuột Trần Phú Hùng cho biết, thương mại - dịch vụ hiện là động lực tăng trưởng chủ lực với hơn 7.100 hộ kinh doanh, 2.426 doanh nghiệp, 35 hợp tác xã đang hoạt động; doanh thu năm 2025 ước đạt hơn 1.037 tỷ đồng. Để tạo đột phá tăng trưởng, phường tập trung vào các trụ cột gồm phát triển thương mại - dịch vụ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trong đó cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền số được xem là đòn bẩy quan trọng để thu hút đầu tư, khơi thông nguồn lực.

 

 

Trong khi đó, phường Hòa Hiệp đang nổi lên là địa bàn giàu tiềm năng bứt phá về công nghiệp - dịch vụ nhờ vị trí chiến lược trong vùng động lực phát triển của Khu kinh tế Nam Phú Yên, cùng lợi thế về kinh tế biển, công nghiệp và hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi.

<br>
 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hiệp Nguyễn Xuân Hùng cho biết, địa phương đang tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, bền vững, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; tập trung phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển và đô thị, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Ngay trong quý 1, nhiều chỉ tiêu như thu ngân sách, tổng vốn đầu tư xã hội và giải quyết việc làm đều vượt kế hoạch đề ra, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế địa phương.

 

Tại xã M’Drắk, phát huy lợi thế cửa ngõ phía Đông của tỉnh, địa phương đang tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần phụ thuộc vào nông nghiệp truyền thống.

 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã M’Drắk Trần Hồng Vinh cho biết, xã tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với chuyển đổi số, dịch vụ và du lịch sinh thái; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư. Nhiều dự án động lực như cụm công nghiệp, khu du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, sân golf, trung tâm thương mại và các tuyến giao thông kết nối đang được định hướng triển khai, mở ra dư địa phát triển mới cho địa phương.

 

 

Với quyết tâm đổi mới tư duy phát triển, khơi thông nguồn lực và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng ngành, từng địa phương, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng để trở thành cực tăng trưởng năng động, bền vững của khu vực trong tương lai.

 

 

Nội dung: Trọng Hảo - Hà My - Ngô Xuân

Trình bày: Mạnh Hùng


Ý kiến bạn đọc