Báo Đắk Lắk điện tử
.

(E-Magazine) Khẳng định vị thế doanh nhân trong kỷ nguyên vươn mình - Bài 1: Bản lĩnh của những doanh nghiệp tiên phong

10:36, 11/10/2026
 
 
 
 

Quá trình trưởng thành của doanh nghiệp không dừng lại ở thời điểm thành lập. Từ những bước đi đầu tiên, doanh nghiệp phải liên tục tìm kiếm cơ hội, tích lũy nguồn lực, mở rộng quy mô và tìm chỗ đứng trên thị trường. Câu chuyện của những doanh nghiệp đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển cho thấy, bên cạnh nội lực, khả năng thích ứng với thị trường và môi trường kinh doanh cũng có ảnh hưởng lớn đến hành trình này.

 

 

Gác lại công việc nhà nước ổn định, năm 2005, ông Phạm Đông Thanh đã dũng cảm rẽ hướng khởi nghiệp từ cột mốc thành lập Công ty TNHH Vận tải Ô tô An Phước với niềm tin mãnh liệt vào tiềm năng của quê hương.

 

 

Nhớ lại chặng đường đầy thử thách ấy, ông Phạm Đông Thanh chia sẻ: “Bản thân đã khao khát trở thành một người tự kinh doanh, bắt đầu từ rất nhiều khó khăn với chỉ vài nhân viên để rồi cùng nhau xây dựng An Phước vững mạnh như ngày nay nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương.”

 

Thử thách lớn nhất ập đến vào giai đoạn 2008 - 2009 khi thị trường vận tải Đắk Lắk chao đảo mạnh khiến nhiều chủ xe hoang mang tìm đường thoái vốn hoặc bán bớt phương tiện.

 

Thế nhưng, ông Thanh lại đi một nước cờ ngược số đông khi tiếp tục dốc vốn đầu tư thêm xe mới. Bởi ông cho rằng Đắk Lắk là một vùng nguyên liệu rất lớn với dồi dào các mặt hàng cần vận chuyển, từ đó sẽ có rất nhiều doanh nghiệp cần nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế và xuất khẩu.

 

 

Nhờ tầm nhìn chiến lược cùng sự gan góc vượt sóng gió, An Phước đã vươn lên thành một trong những cánh chim đầu đàn của ngành logistics Tây Nguyên với hơn 100 phương tiện hiện đại và phục vụ hơn 1.500 khách hàng. Vượt qua khủng hoảng bằng chữ tâm gắn kết người lao động, cùng việc chủ động ứng dụng công nghệ số vào quản trị doanh nghiệp, An Phước nay đã sẵn sàng cho một chương phát triển mới.

 

 

Với ông Lê Hoàng Thông, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bích Hợp, thành lập doanh nghiệp chỉ là điểm bắt đầu. Điều quan trọng hơn là doanh nghiệp phải tiếp tục tìm kiếm cơ hội và thích ứng với những thay đổi của thị trường.

 

Từ xây dựng, bất động sản nhà ở, xuất khẩu nông sản đến đầu tư năng lượng mặt trời, quá trình kinh doanh của ông Thông trải qua nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi lần mở rộng sang một lĩnh vực mới cũng là một lần doanh nghiệp phải tìm hiểu thị trường, chuẩn bị nguồn lực và lựa chọn hướng đi phù hợp.

 

 

Trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và hạ tầng, doanh nghiệp đã có những bước đi tạo nền tảng cho quá trình phát triển. Ông Thông cũng là một trong những nhà đầu tư tham gia các dự án nhà ở xã hội tại Phú Yên trước đây và hiện tiếp tục tham gia đầu tư một số dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh.

 

Nhưng thay vì chỉ tập trung vào những lĩnh vực đã có kinh nghiệm, doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm hướng đi mới. Từ yêu cầu của thị trường và xu hướng phát triển năng lượng, ông Thông lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng mặt trời.

 

 
 

Thực tế cho thấy, để một doanh nghiệp từ ý tưởng ban đầu có thể tồn tại, mở rộng quy mô và xây dựng thị trường, ngoài nỗ lực tự thân còn cần một môi trường kinh doanh thuận lợi. Những vấn đề về đất đai, đầu tư, thủ tục hành chính, vốn, công nghệ, lao động và thị trường nếu được giải quyết kịp thời sẽ tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng hoạt động.

 

 

Theo ông Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và ổn định có ý nghĩa quan trọng. Sự đồng hành với doanh nghiệp cần được thực hiện xuyên suốt từ khi khởi sự đến quá trình mở rộng hoạt động. Khi DN có môi trường thuận lợi để phát triển, khả năng duy trì hoạt động và đóng góp cho nền kinh tế cũng được nâng lên.

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, thời gian qua tỉnh đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường đối thoại, nắm bắt tình hình và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

 

Các chương trình dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai theo hướng nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, chuyển đổi số và khả năng tham gia các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

 

 
 
 

Từ khởi sự kinh doanh đến xây dựng được chỗ đứng trên thị trường là một quá trình dài. Ở mỗi giai đoạn, doanh nghiệp phải tự tích lũy nguồn lực, tìm kiếm cơ hội và thích ứng với thị trường; còn môi trường kinh doanh cần tạo điều kiện để những nỗ lực đó có thể chuyển hóa thành kết quả. Đó cũng là nền tảng để ngày càng nhiều doanh nghiệp bước qua giai đoạn khởi nghiệp, từng bước mở rộng quy mô và khẳng định vị trí trên thị trường.

 

 
 

Thực hiện: Lê Lan - Như Thanh

Trình bày: Mạnh Hùng


Ý kiến bạn đọc