Multimedia Đọc Báo in

Chi bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (huyện Ea Kar) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

22:01, 29/02/2020

Chi bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan chính quyền huyện Ea Kar vừa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2022.

Đây là chi bộ được chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan chính quyền huyện.

Chi bộ NN&PTNT là chi bộ ghép giữa các cơ quan gồm: Phòng NN&PTNT, Trạm Khuyến nông, Trạm Chăn nuôi và thú y, Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật huyện. Trong nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết thống nhất và không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cấp ủy chi bộ đã kịp thời tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp. Chỉ tính trong năm 2019, giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp toàn huyện trên 7,7 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt trên 6,4%; tổng diện tích gieo trồng trên 70.000 ha, sản lượng lương thực đạt 150.207 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm trên 2,7 triệu con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng gần 37.000 tấn; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa; xây dựng thành công thương hiệu “Gạo 721 tốt cho mọi nhà”.

321
Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan chính quyền huyện Ea Kar tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ NN&PTNT khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2022

Trong nhiệm kỳ, các cơ quan chuyên môn đã tổ chức được 158 lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 8.600 lượt người tham gia; xây dựng trên 60 mô hình trình diễn về cây trồng, vật nuôi… Hằng năm chi bộ thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt 100%, chi bộ 3 năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã thảo luận, nêu lên những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoạt động của chi bộ, đóng góp ý kiến và thông qua chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào cấp ủy; đồng chí Hồ Tấn Cư tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Ngay sau đại hội, Đảng ủy Khối các cơ quan chính quyền huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm đại hội điểm để các chi bộ trực thuộc còn lại triển khai thực hiện đại hội theo kế hoạch, nội dung đã được Đảng bộ Khối duyệt.

Xuân Thủy

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.