Multimedia Đọc Báo in

Thôn 12 (xã Ea Ktur) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

18:58, 16/11/2018

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018), ngày 16-11, Ban Công tác Mặt trận thôn 12 (xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Tham dự Ngày hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện, chính quyền địa phương và đông đảo người dân trong thôn.

f
Ban tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018.

Tại Ngày hội, bà con thôn 12 đã cùng nhau ôn lại chặng đường truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Đồng thời, tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của thôn trong năm 2018. Theo đó, bà con trong thôn đã tự nguyện đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn; tích cực tham gia các phong trào của địa phương như phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, bài trừ mê tín dị đoan… Đến nay, 100 % nhà ở trong thôn đã được kiên cố hóa, số hộ nghèo và cận nghèo giảm xuống còn 3 hộ, có 86% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

f
Đại diện các cụm dân cư thôn 12 ký cam kết thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.

Cũng tại Ngày hội, Ban tổ chức đã biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018; đồng thời phát động và ký cam kết thi đua năm 2019.

Sau phần lễ, bà con trong thôn cùng tham gia phần hội với các trò chơi dân gian (bịt mắt bắt vịt, kéo co), giao lưu văn nghệ gồm các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước.

 Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.