Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ XXVI

19:30, 15/11/2018
Ngày 15-11, UBND tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh lần thứ XXVI (giai đoạn 2013 -2018).
 
Dự Đại hội có Bí Thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lịch, Anh hùng LLVT Nhân dân Phạm Huy Nghệ, Anh hùng LLVT Nhân dân Võ Duy Chín; đại diện các sở, ban, ngành, các đơn vị khối LLVT trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh dự và chủ trì Đại hội.
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
 
Trong 5 năm qua, công tác Thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh được triển khai một cách sáng tạo, có chiều sâu, đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
Phong trào Thi đua Quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, làm cho LLVT tỉnh thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Các cơ quan, đơn vị đã phát huy tính chủ động, triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và tuyên truyền phổ biến pháp luật, chú trọng đổi mới các hình thức giáo dục chính trị. 
 
Công tác phát triển Đảng trong các lực lượng chuyển biến tích cực, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Chú trọng công tác dân vận, các cơ quan đơn vị trong LLVT tỉnh đã tổ chức hàng nghìn ngày công giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa phòng chống thiên tai bão lụt, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương; xây dựng 20 căn nhà tặng quân nhân, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
 
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã đạt được trong phong trào Thi đua Quyết thắng
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu tại Đại hội 
 
Phong trào Thi đua Quyết thắng tạo động lực quan trọng, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Những năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện đã “chủ động, nhạy bén, sáng tạo”, thường xuyên nghiên cứu nắm vững đường lối quân sự của Đảng, tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cùng với các lực lượng xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đi vào chiều sâu, sẵn sàng đối phó thắng lợi các tình huống xảy ra…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng
 
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các chiến sĩ thi đua đã đạt được, đồng thời đề nghị phong trào Thi đua Quyết thắng luôn phải hướng đến trọng tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị; LLVT tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, xã hội, các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”; cần tiếp tục đổi mới, bám sát cơ sở, hướng về cơ sở, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến...
 
Các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Đại hội
Các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm chào mừng Đại hội
 
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2013 – 2018.
 
Anh Hùng
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.