Multimedia Đọc Báo in

Trao giải cuộc thi "Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng"

15:53, 26/12/2018
Tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng”. 
 
Qua hơn 10 tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được gần 22.000 bài dự thi của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên chức và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhiều bài dự thi có sự đầu tư công phu về mặt nội dung, đa dạng về hình thức, vượt qua khuôn khổ của câu hỏi, còn có sự liên hệ thực tế phong phú, thể hiện sự hiểu biết, tâm huyết của người tham gia.
 
Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các cá nhân tiêu biểu
Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các cá nhân tiêu biểu
 
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Về tập thể, giải Nhất: Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Nhì: Đoàn trường Cao đẳng Sư Phạm Đắk Lắk; Ba: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 
Về cá nhân, Nhất: ̉Nguyễn Văn Bông (Đoàn Khối các cơ quan tỉnh); Nhì: Dương Hoài An (Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk), Nông Thị Hiệp (Đoàn Khối các cơ quan tỉnh); Ba: Nguyễn Ngọc Lân (Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), Bùi Thị Kim Ngân (Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh), nhóm tác giả Hà Trâm Anh, Nguyễn Anh Hùng (Đoàn Thanh niên Công an tỉnh) cùng 5 giải Khuyến khích.
 
Cuộc thi "Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng" được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2019) và 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2019). Đồng thời tuyên truyền sâu rộng về truyền thống anh hùng của bộ đội biên phòng trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.