Multimedia Đọc Báo in

Phát triển mới hơn 21.000 hội viên thanh niên trong năm 2018

08:53, 26/12/2018
Chiều 25-12, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Năm 2018, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát triển được 21.528 hội viên mới, giới thiệu 9.358 thanh niên tiên tiến cho Đoàn xem xét kết nạp. Các chương trình của Hội đã góp phần nâng cao chất lượng và nhận thức của hội viên, thanh niên, đáp ứng được nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình mới. Cụ thể, các cấp bộ Hội trong tỉnh đã tổ chức 165 diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác” thu hút 45.142 lượt hội viên thanh niên tham gia; trao tặng trên 3.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 40 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc với tổng trị giá hơn 989 triệu đồng cho hơn 15.000 người dân; tổ chức 673 đợt ra quân bảo vệ môi trường thu hút hơn 40.000 lượt hội viên thanh niên tham gia.
 
Trong năm, các cấp bộ Hội đã phối hợp xây mới 20 căn nhà Nhân ái; bê tông hóa 23 sân bóng chuyền; tổ chức 40 lớp tập huấn, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.865 thanh niên nông thôn; giải ngân 240 triệu đồng hỗ trợ 15 đề án khởi nghiệp cho thanh niên, hợp tác xã thanh niên phát triển kinh tế.
 
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn” cũng được tổ chức thường xuyên, tặng hơn 2.000 suất quà cho gia đình thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng; huy động 4.576 ngày công tham gia tu bổ các đài tưởng niệm liệt sỹ; trao tặng 35 chiếc xe lăn cho các đối tượng chính sách.
 
Đại diện Hội LHTN Việt Nam huyện M'Đrắk đóng góp ý kiến tại hội nghị
Đại diện Hội LHTN Việt Nam huyện M'Đrắk đóng góp ý kiến tại hội nghị
Phát huy kết quả đạt được, năm 2019 các cấp bộ Hội trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai hiệu quả Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở Hội; phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam tỉnh
Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam tỉnh
Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể; tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018.
 
Vân Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.