Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông gặp mặt sinh viên dân tộc thiểu số năm 2019

21:12, 31/01/2019

Sáng 31-1, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Krông Bông tổ chức gặp mặt sinh viên dân tộc thiểu số có học lực khá, giỏi đang theo học tại các trường đại học trên toàn quốc lần thứ VI năm 2019.

Năm học 2017 - 2018, toàn huyện có 411 sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường đại học trên toàn quốc, trong đó có 40% đạt loại khá, giỏi thuộc các Trường Đại học Tây Nguyên,  Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Trường Sỹ quan lục quân II, Đại học Luật, Đại học Cảnh sát... Hội LHTN Việt Nam huyện đánh giá cao quá trình rèn luyện, phấn đấu để đạt thành tích cao về học tập của  sinh viên dân tộc thiểu số; đồng thời mong muốn các em sinh viên tiếp tục nỗ lực, rèn luyện đạo đức, chủ động tìm hiểu, tiếp thu tri thức mới, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Các đại biểu và sinh viên tham dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu và sinh viên tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các sinh viên dân tộc thiểu số đã cùng nhau giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập và bày tỏ những nguyện vọng của mình với lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện một số vấn đề như: Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp; chính sách vay vốn ưu đãi dành cho sinh viên; chính sách đãi ngộ đối với sinh viên dân tộc thiểu số… Những thắc mắc của các sinh viên đã được lãnh đạo UBND huyện giải đáp, đồng thời cung cấp thêm một số thông tin về các vấn đề mà sinh viên quan tâm.

Đại diện lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Đại diện lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện Đoàn và Phòng Dân tộc huyện đã trao 9 giấy khen cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2017 - 2018.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 70 suất quà (mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng) cho các sinh viên dân tộc thiểu số tham dự buổi gặp mặt.

Lê Lợi

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.