Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ trên 1.600 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

21:13, 29/06/2019
Sáng 28-6, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động lựa chọn những nội dung ưu tiên, vấn đề trọng tâm và nhu cầu thiết yếu của phụ nữ để tập trung chỉ đạo thực hiện. Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, toàn tỉnh có 1.768 gương điển hình trên các lĩnh vực. Các cấp hội đóng góp trên 20,6 tỷ đồng, hơn 8.600 ngày công lao động, hiến 35.752 m 2 đất xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng; vận động hỗ trợ xây dựng 923 công trình vệ sinh kiên cố, với tổng trị giá gần 3,8 tỷ đồng; xây dựng 106 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”; xây dựng và duy trì 584 mô hình dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và gia đình, với 2.662 thành viên tham gia; xây dựng 234 mô hình phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Các hoạt động an sinh xã hội cũng được các cấp Hội chú trọng thực hiện, qua đó nhận đỡ đầu 389 phụ nữ đơn thân, các cháu mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 65 căn nhà, với tổng trị giá hơn 3,1 tỷ đồng cho hội viên phụ nữ nghèo.
 
Nửa nhiệm kỳ qua, Hội đã trực tiếp hỗ trợ 1.687 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với số vốn trên 27 tỷ đồng; hỗ trợ thành lập 10 hợp tác xã và ra mắt 21 tổ hợp tác, tổ liên kết; tổ chức 94 lớp dạy nghề cho 3.417 lao động nữ nông thôn; tư vấn giới thiệu việc làm tại các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh cho 2.800 lao động nữ.
 
Từ nay đến hết nhiệm kỳ, để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, dự báo tình, phối hợp giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh liên quan đến phụ nữ; khai thác, vận dụng hiệu quả các đề án, chương trình phối hợp hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ trên các lĩnh vực; nâng cao năng lực cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới…
 
Đại diện
Đại diện Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi
 
Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã tặng Bằng khen cho 17 cán bộ phụ nữ cơ sở giỏi; đồng thời đề nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 cán bộ phụ nữ tại cơ sở.
 
Vân Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.