Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo khoa học thực trạng và nhu cầu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Đắk Lắk

16:39, 02/07/2019

Sáng 2-7, tại TP. Buôn Ma Thuột, Học viện Kinh tế - Năng lượng TP. Hồ Chí Minh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học về "Thực trạng và nhu cầu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk".

Thời gian qua, Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh trên địa bàn. Trong năm 2018, tỉnh đã đưa vào vận hành Không gian làm việc chung về khởi nghiệp của tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về hệ sinh thái khởi nghiệp, tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối các sản phẩm khởi nghiệp với nhà đầu tư và người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp khởi sự kinh doanh với 126 đề án, ý tưởng tham gia. Các sở, ngành, đơn vị cũng đã tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo khởi nghiệp kinh doanh cho các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên địa bàn… Tuy nhiên, việc khởi sự, khởi nghiệp trên địa bàn vẫn còn gặp một số khăn đó là: hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh còn ở mức sơ khai, chưa thu hút được khu vực tư nhân, nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư, hỗ trợ; cộng đồng khởi nghiệp còn nhỏ lẻ, hạn chế nhiều về mặt thương mại hóa, kiến thức tài chính, bị động khi gia nhập thị trường gọi vốn đầu tư…

Đại biểu tham dự hội thảo
Đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu đã bàn thảo nhiều vấn đề về cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; thực trạng khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của thanh niên tỉnh…

Được biết, Hội thảo khoa học về “Thực trạng và nhu cầu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Đắk Lắk” thuộc đề tài “Đánh giá thực trạng, nhu cầu và đề xuất các giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” do Học viện Kinh tế - Năng lượng chủ trì thực hiện. Đây là diễn đàn trao đổi, đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về thực trạng khởi nghiệp hiện nay ở tỉnh, nhu cầu khởi sự kinh doanh của các nhóm đối tượng nhằm xác định được vấn đề một cách khách quan, khoa học, thực tiễn để nhóm nghiên cứu có những dữ liệu phù hợp, xác đáng cho giai đoạn tiếp theo của đề tài, góp phần hoàn thiện nội dung nghiên cứu, hình thành môi trường kinh doanh năng động, sáng tạo tại địa phương.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.