Multimedia Đọc Báo in

Năm 2019, du lịch Đắk Lắk đón hơn 950.000 lượt khách

19:21, 27/12/2019
Sở VH-TT-DL cho biết, năm 2019, Đắk Lắk đón hơn 950.000 lượt khách, đạt 100% kế hoạch và tăng 17% so với năm 2018. 
 
Trong đó, lượng khách quốc tế tăng mạnh với hơn 90.000 lượt, tăng gần 19% so với năm 2018; khách trong nước 860.000 lượt, tăng gần 17% so với năm 2018. Doanh thu ước đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2018.
 
Khách ...
Du khách Nhật Bản đến tham quan, trải nghiệm sản phẩm du lịch cà phê tại Khu du lịch Văn hóa cộng đồng Kô Tam (TP. Buôn Ma Thuột)
 
Đến nay, hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển du lịch Đắk Lắk đã và đang được đầu tư mạnh mẽ, đồng bộ và ngày càng hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. Trên địa bàn tỉnh hiện có 211 cơ sở lưu trú với 4.500 buồng, phòng có thể phục vụ cùng lúc 9.000 lượt khách; 18 đơn vị kinh doanh lữ hành du lịch và 28 khu, điểm tham quan du lịch, trong đó có Khu du lịch Buôn Đôn được xếp hạng cấp Quốc gia và 7 khu du lịch được xếp hạnh cấp tỉnh. 
 
Du...
Đại diện ngành du lịch tỉnh Jeollabuk - Hàn Quốc ký kết hợp tác với Công ty Du lịch Suối Ong - TP. Buôn Ma Thuột trong đợt khảo sát sản phẩm du lịch Đắk Lắk vào đầu tháng 11-2019

Với đà tăng trưởng này, năm 2020, ngành Du lịch Đắk Lắk phấn đấu đón khoảng 1,2 triệu du khách, doanh thu khoảng 1.200 tỷ đồng. 

                                                                         
Phương Đình
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.