Multimedia Đọc Báo in

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường "xông đất" các cơ quan, đơn vị

19:58, 25/01/2020
Sáng 25-1 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã đến “xông đất”, chúc Tết và lì xì đầu năm mới tại Sở Giáo dục - Đào tạo, Công ty Điện lực Đắk Lắk và Khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột.
 
Đến thăm, chúc Tết tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng tốt đẹp nhất đến các các thầy, cô giáo và những người đang công tác trong ngành Giáo dục – Đào tạo nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. 
 
1
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường chúc Tết...

 

1
... và tặng quà cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo.
 
Phát biểu chúc Tết các thầy, cô giáo và cán bộ, công nhân viên ngành Giáo dục, đồng chí Bùi Văn Cường khẳng định, trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục trong toàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, góp phần không nhỏ cho công tác đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh mong muốn, thời gian tới, ngành Giáo dục nỗ lực hoàn thành sứ mệnh “trồng người” cao cả, tích cực triển khai nhiệm vụ mới của ngành, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; đồng thời tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, các giải pháp mới, tăng cường cơ sở vật chất…
 
1
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo.

Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng như sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Đăng Khoa khẳng định, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp là động lực, niềm vui cho các thầy, cô giáo quyết tâm thực hiện mọi nhiệm vụ, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng. Thời gian tới, ngành tiếp tục tăng cường đổi mới, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; trong đó, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đầu tư dạy học ngoại ngữ và tin học cho học sinh, sinh viên. 

1
 Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường (thứ 4 từ phải sang) tham quan Trung tâm Điều khiển hệ thống điện của Công ty Điện lực Đắk Lắk.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường biểu dương sự nỗ lực của ngành Điện trong việc quan tâm cung ứng điện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự của địa phương và chúc mừng về những thành quả đạt được của Công ty Điện lực trong thời gian qua; đồng thời chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. 

1
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường  tặng quà Tết lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Đắk Lắk.

Đến “xông đất” và chúc Tết Khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột, đồng chí Bùi Văn Cường đánh giá cao Tập đoàn Mường Thanh khi đầu tư xây dựng khách sạn tại địa phương, qua đó góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động và là nơi lưu trú được tin tưởng của rất nhiều cơ quan, tổ chức khi công tác tại địa phương. 

1 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đến thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, người lao động Khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột.

 

1
 Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường tặng quà Tết lãnh đạo, cán bộ, người lao động Khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột.

Phát biểu chúc Tết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Khách sạn Mường Thanh tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phục vụ, giá cả hợp lý để phục vụ người dân và du khách ngày càng tốt hơn, qua đó góp phần giúp ngành du lịch tỉnh nhà ngày càng phát triển…

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.