Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Ea Kar kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

19:02, 01/02/2020

Ngày 31-1, Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (3-2-1930 – 3-2-2020). 

Trong 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thành tựu vĩ đại. Qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

4234
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ea Kar Vương Tấn Thành trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Gắn với lịch sử hào hùng đó, trong chặng đường 35 năm thành lập, xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Ea Kar đã đoàn kết một lòng, thi đua phấn đấu và đạt những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2019, tổng giá trị sản xuất đạt 9.600 tỷ đồng, giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm. Công tác y tế, giáo dục, văn hóa - thông tin, thể thao có bước phát triển. Công tác an sinh xã hội, trợ giúp người nghèo được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Hiện Đảng bộ huyện có gần 6.400 đảng viên sinh hoạt ở 47 tổ chức cơ sở đảng. Năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy đảng, cũng như sự điều hành của chính quyền, sự phối kết hợp giữa Mặt trận và các tổ chức đoàn thể từ huyện xuống cơ sở được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. 

34213123
Các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu 5 năm nhận Giấy khen của Huyện ủy Ea Kar

Tại buổi lễ, Huyện ủy Ea Kar đã trao tặng Huy hiệu 60, 55 và 50 năm tuổi Đảng cho 12 đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 2 đảng viên thuộc Đảng bộ xã EaTyh và Đảng bộ thị trấn Ea Knốp vinh dự nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Nhân dịp này, Huyện ủy Ea Kar đã trao Giấy khen tặng 3 chi bộ và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu 5 năm (2015-2020).

Xuân Thủy

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.